Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh thỏa thuận lịch sử của khối

Sau khi các nhà lãnh đạo EU vượt qua những khác biệt để nhất trí về kế hoạch phục hồi thời hậu Covid-19, nhiều nhà lãnh đạo đã lên tiếng ca ngợi thỏa thuận lịch sử này. Đây được đánh giá là hành động chưa từng có cho thấy tinh thần đoàn kết trong gần bảy thập kỷ châu Âu hội nhập.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel "bắt tay kiểu Covid-19" khi kết thúc họp báo tại Brussels. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel "bắt tay kiểu Covid-19" khi kết thúc họp báo tại Brussels. (Ảnh: Reuters)

Ưu tiên các quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch

Sau gần năm ngày tranh luận căng thẳng tại Brussels, rạng sáng 21-7 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu (EU) đã đạt được một thỏa thuận chưa từng có. EU hy vọng, quỹ phục hồi kinh tế 750 tỷ euro và ngân sách hơn 1.000 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027 sẽ giúp châu Âu vực dậy sau cuộc suy thoái nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra.

Do là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 tại châu Âu, Italy cũng sẽ là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ quỹ phục hồi hậu Covid-19. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết, Italy sẽ được nhận 28% của quỹ phục hồi hậu Covid-19 (tương đương 210 tỷ euro). Nước này sẽ được trợ cấp 81 tỷ euro và được vay 127 tỷ euro.

Tây Ban Nha, một trong những điểm nóng về dịch Covid-19, sẽ nhận được 140 tỷ euro, trong đó hơn 72,7 tỷ euro sẽ là khoản tiền EU trợ cấp nước này, và Madrid cần hoàn lại gần 70 tỷ euro cho EU.

EU sẽ hỗ trợ 72 tỷ euro cho Hy Lạp, song chưa rõ tỷ lệ phân bổ đối với khoản tiền này. Pháp sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 40 tỷ euro. Chính phủ Pháp cho biết sẽ thông báo cụ thể hơn về kế hoạch phục hồi vào ngày 24-8 tới.

Những thông điệp mạnh mẽ

Theo Reuters, thỏa thuận của EU sẽ dọn đường cho Ủy ban châu Âu thay mặt 27 nước thành viên huy động hàng tỷ euro từ các thị trường vốn. Đây là hành động chưa từng có cho thấy tinh thần đoàn kết trong gần bảy thập kỷ hội nhập châu Âu.

Tại cuộc họp báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh EU ngày 21-7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, nhiều việc đang đợi khối này ở phía trước. Trên tài khoản Twitter cá nhân, bà Leyen chia sẻ, EU vừa có bước tiến lịch sử và cả khối có thể tự hào về điều đó. Tuy nhiên, bà Leyen lưu ý, vẫn còn nhiều việc quan trọng cần thực hiện, bước đầu tiên và quan trọng nhất là giành được sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu.

Phát biểu bên cạnh bà Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng, EU đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng, khối này “vững chắc, mạnh mẽ và đoàn kết. Theo ông Michel, đây là điều vô cùng quan trọng khi đối mặt với cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra. 

Khi được hỏi về nguy cơ nước thành viên và Nghị viện châu Âu phản đối các nội dung của thỏa thuận vừa đạt được, ông Michel cho rằng, các quốc gia và Nghị viện châu Âu cần được tôn trọng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh, ông sẽ phải giải thích lý do hội nghị thượng đỉnh EU đưa ra các quyết định nêu trên. “Với đối thoại liên tục, chúng ta có thể thực hiện những gì chúng ta đã đồng thuận hôm nay”, ông Michel nói.

Sau khi hội nghị thượng đỉnh EU đạt được thỏa thuận chưa từng có, các nhà lãnh đạo EU cũng phát đi những thông điệp mạnh mẽ.

Hoan nghênh kế hoạch phục hồi của EU, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết: “Châu Âu đã cho thấy khối này biết cách ứng phó khi đối mặt với một thách thức lịch sử bằng cách công bố một thỏa thuận lịch sử... Hôm nay, tất cả công dân châu Âu đều là người chiến thắng và EU hiện lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. 

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đánh giá, thỏa thuận này sẽ trao cho Italy cơ hội tái khởi động bằng sức mạnh và trao cho chính quyền Rome trách nhiệm thay đổi bộ mặt của đất nước.

Các nhà lãnh đạo EU hoan nghênh thỏa thuận lịch sử của khối -0
Biểu cảm của Thủ tướng Italy Giuseppe Conte sau khi EU đạt thỏa thuận. (Nguồn: Tài khoản Twitter của Thủ tướng Giuseppe Conte)

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, các diễn biến đặc biệt của đại dịch Covid-19 đòi hỏi cần có các phương pháp mới đặc biệt để giúp các quốc gia phục hồi. “Chúng ta đã đặt nền tảng tài chính cho EU trong bảy năm tới và công bố giải pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng được cho là lớn nhất mà EU từng đương đầu”, bà Merkel nói.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chia sẻ, ông không nhìn thấy “bất cứ sự thất vọng nào” trong thỏa thuận mới của EU. Ông khẳng định, mối quan hệ giữa Hà Lan và các đối tác châu Âu vẫn mạnh mẽ dù các cuộc đàm phán đã gặp không ít khó khăn. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cảm ơn các nhà lãnh đạo EU đã đạt được “một thỏa thuận tốt đẹp”. 

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 16 giờ ngày 21-7 (giờ Việt Nam), châu Âu đã ghi nhận gần 2,7 triệu ca mắc và xấp xỉ 200 nghìn ca tử vong do Covid-19. Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp... vẫn nằm trong tốp 10 nước có nhiều ca Covid-19 nhất tại “lục địa già”.

Tuy nhiên, nhìn chung số ca nhiễm mới tại các nước này cũng như các thành viên khác của EU đã giảm đáng kể, tạo điều kiện để EU mở cửa trở lại nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội kiến Chủ tịch IPU Tulia Ackson. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự IPU-153 và tiến hành các cuộc trao đổi song phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Sứ quán Việt Nam tại Tanzania cung cấp)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thăm Halotel và chủ trì Diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Tanzania

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đông Phi, sáng 5/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại trụ sở Công ty liên doanh viễn thông Halotel (Viettel Tanzania) và chủ trì Tọa đàm Chính sách pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hồ Kezenoy-Am. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hồ Kezenoy-Am - "Baikal của vùng Kavkaz"

Nằm ở độ cao 1.870m so với mực nước biển trên ranh giới tự nhiên giữa Cộng hòa Chechnya và Dagestan thuộc Liên bang Nga, hồ Kezenoy-Am được mệnh danh là “viên ngọc bích” sâu và rộng nhất của vùng núi bắc Kavkaz.

Ảnh minh họa: Một góc vịnh Kola trên biển Barents. (Ảnh: TTXVN)

EU với chiến lược mới về Bắc Cực

Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị công bố chiến lược mới về Bắc Cực, đánh dấu nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tăng cường sự hiện diện tại khu vực có vị thế quan trọng đối với kinh tế, an ninh và năng lượng của Lục địa già.

Các em nhỏ Palestine tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trẻ em Gaza chịu hậu quả lâu dài sau ba năm xung đột

Ba năm sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 do phong trào Hồi giáo Hamas dẫn đầu và cuộc xung đột sau đó tại Gaza, trẻ em tại vùng lãnh thổ này đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, tâm lý và điều kiện sống.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.