Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đang chệch hướng

Công bố bản báo cáo đặc biệt về tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) cảnh báo, lời hứa tập thể mà thế giới đưa ra vào năm 2015 về một tương lai xanh hơn, công bằng và bình đẳng hơn trên toàn cầu đang lung lay nghiêm trọng.
 Đói nghèo khiến nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Đói nghèo khiến nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc tái cam kết mạnh mẽ hơn nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trước thời hạn năm 2030, trong bối cảnh hơn một nửa các quốc gia đang tụt lại phía sau vào giai đoạn giữa của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Báo cáo của Liên hợp quốc chỉ ra, dù 12% trong số 169 tiêu chí của các Mục tiêu Phát triển Bền vững đang được thực hiện đúng định hướng, tiến độ đạt được ở 50% các tiêu chí vẫn ở mức yếu và không đầy đủ. Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh, tiến độ triển khai đình trệ hoặc thậm chí bị đảo ngược đối với hơn 30% các tiêu chí là điều tồi tệ nhất.

Tổng Thư ký Guterres nhận định, cuộc khủng hoảng địa chính trị đa chiều và “bộ ba khủng hoảng” về khí hậu, đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường hiện nay ngày càng làm gia tăng bất bình đẳng trên thế giới và gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhất là đối với nhóm các nước nghèo và dễ bị tổn thương nhất.

Các nghiên cứu cho thấy, số người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực đã cao hơn so với bốn năm trước, cùng với đó, nạn đói tiếp tục gia tăng và hiện đã quay trở lại mức của năm 2005, trong khi chỉ số bất bình đẳng cũng ở mức cao kỷ lục và lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu còn tăng.

Lưu ý rằng nhiều nước đang phát triển chưa thể đầu tư mạnh mẽ cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững do gánh nặng nợ nần, trong khi các khoản tài chính hỗ trợ hành động khí hậu còn thấp hơn nhiều so với các cam kết, người đứng đầu Liên hợp quốc chỉ ra, các quốc gia phát triển vẫn chưa thực hiện đầy đủ lời hứa hỗ trợ 100 tỷ USD hằng năm, bên cạnh nhiều cam kết khí hậu khác. Hai khuyến nghị chính trong báo cáo của Liên hợp quốc gồm kêu gọi các nước G20 nhanh chóng đưa ra một gói kích thích tài chính, thúc đẩy tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững trị giá ít nhất 500 tỷ USD mỗi năm và tiến tới cải tổ cấu trúc hệ thống tài chính quốc tế.

Báo cáo của Liên hợp quốc đề ra một số biện pháp cụ thể nhằm tăng cường nguồn tài chính dài hạn và ưu đãi cho tất cả các quốc gia để phát triển bền vững hơn, bao gồm hỗ trợ đánh giá hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa trong giải quyết các vấn đề cấp bách, song vẫn bảo đảm các mục tiêu dài hạn; thúc đẩy quản lý nợ bền vững và giải quyết các vấn đề về cấu trúc nợ quốc gia; dự trữ nguồn tài chính cho chuyển đổi công nghiệp bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu… Báo cáo khuyến nghị, bằng cách đặt nhu cầu của các nước đang phát triển làm trọng tâm, hệ thống tài chính quốc tế có thể bảo đảm lợi ích của toàn cầu hóa cho tất cả mọi người.

Báo cáo cũng đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng khác, như thiết lập và thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia để giảm nghèo và bất bình đẳng, mở rộng bảo trợ xã hội, giáo dục và hỗ trợ việc làm, thúc đẩy bình đẳng giới và hội nhập kỹ thuật số. Báo cáo đồng thời kêu gọi các quốc gia cam kết tăng tốc hành động về khí hậu, nhất là các nước phát triển cần cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng 0 và thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu mới.

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào tháng 9 tới. Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh, tiến bộ trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững không phải là những đường kẻ trên biểu đồ, mà là khi những bà mẹ và em bé khỏe mạnh, trẻ em học các kỹ năng để phát huy hết tiềm năng của mình, các quốc gia sử dụng năng lượng tái tạo và có bầu không khí trong lành.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.