Các khu công nghiệp tại Phú Thọ có hơn 400ha đất sẵn sàng cho thuê

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, hiện nay các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có hơn 400ha đất đủ cơ sở hạ tầng có thể cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê ngay để xây dựng nhà máy; hàng nghìn ha đất đang được giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng để đón dòng đầu tư mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ khảo sát dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ khảo sát dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng.

Nằm ngay cạnh nút giao IC4 cao tốc Hà Nội-Lào Cai là Khu công nghiệp Sơn Lôi do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, thuộc các xã Bình Nguyên và Bình Tuyền. Tổng diện tích đất công nghiệp hơn 178ha. Diện tích đất được giao là hơn 97,7ha. Diện tích đất đã cho thuê lại đất là 68ha. Diện tích sẵn sàng cho thuê vào tháng 12/2026 là 10ha.

Đến nay, đường giao thông nội khu, điện trung thế và hệ thống cấp nước đã được đầu tư. Hệ thống thoát nước mưa, nước thải kết nối với hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Nhà máy xử lý nước thải tập trung đang vận hành thử nghiệm.

chu-dau-tu-khu-cong-nghiep-son-loi.jpg
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Sơn Lôi kiến nghị giải quyết vấn đề đất san lấp làm mặt bằng.

Khu công nghiệp Tam Dương II-Khu A thuộc địa phận các xã Tam Dương, Tam Dương Bắc và Tam Đảo. Khu công nghiệp có diện tích hơn 135ha, gần nút giao IC4 cao tốc Hà Nội-Lào Cai; đã được giao 100ha đất và đã cho thuê 40ha.

Đường giao thông nội khu đã được đầu tư trên phần diện tích được bàn giao. Nhà máy xử lý nước thải đang vận hành thử nghiệm.

khu-cong-nghiep-tam-duong-2-khu-a-2-sao-chep.jpg
Khu công nghiệp Tam Dương II-Khu A còn nhiều diện tích cho thuê.

Hiện tại Khu công nghiệp Tam Dương II-Khu A có 15,6ha sẵn sàng cho thuê với mức giá từ 130 USD/m2-145 USD/m2. Đến tháng 12/2026, diện tích sẵn sàng cho thuê là 27,2ha mức giá từ 135 USD/m2-150 USD/m2. Dự kiến đến tháng 12/2027, diện tích sẵn sàng cho thuê là 50ha với mức giá cho thuê là 140 USD/m2-155 USD/m2. Khu công nghiệp thu hút đa ngành, đa lĩnh vực.

Khu công nghiệp Sông Lô II nằm cách nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai khoảng 5,5km, thuộc các xã Sông Lô và Tam Sơn. Tổng diện tích quy hoạch là 165,65ha; đã giao 152,76ha trong đợt 1 cho chủ đầu tư. Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 3.000m³/ngày đêm giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện.

khu-cong-nghiep-song-lo-2.jpg
Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Sông Lô II.

Hiện nay, Khu công nghiệp Sông Lô II có khoảng 50ha đất công nghiệp sạch sẵn sàng bàn giao. Đến tháng 12/2026 sẽ tiếp tục mở rộng thêm quỹ đất công nghiệp sau khi hoàn thiện hạ tầng các giai đoạn tiếp theo. Giá cho thuê đất công nghiệp dự kiến từ 120-130 USD/m²/chu kỳ thuê.

Khu công nghiệp Phú Hà giai đoạn 1 được triển khai tại phường Phong Châu và phường Phú Thọ; đã thu hút được 32 dự án thứ cấp với tổng diện tích cho thuê là 162,44ha/257,79ha, tỷ lệ lấp đầy là 63%.

khu-cong-nghiep-phu-ha.jpg
Khu công nghiệp Phú Hà đã được giao đủ đất theo quy hoạch.

Khu công nghiệp đã được giao đất trên phạm vi toàn bộ dự án. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư hoàn thành đồng bộ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật. Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm và muốn thuê diện tích đất còn lại là 95,35ha của khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Cẩm Khê do Công ty cổ phần Xây dựng Đức Anh làm chủ đầu tư nằm giáp nút giao IC10 cao tốc Hà Nội-Lào Cai, thuộc địa bàn xã Cẩm Khê. Khu công nghiệp được xây dựng riêng một trạm điện 110KV với khả năng cung cấp 150 triệu kWh/tháng, hiện đã được đầu tư nhà máy xử lý nước thải giai đoạn I với công suất 5.000m3/ngày đêm.

Đến nay đã bồi thường, giải phóng mặt bằng được 323ha, còn hơn 70ha chưa giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Cẩm Khê.

khu-cong-nghiep-cam-khe.jpg
Khu công nghiệp Cẩm Khê hiện có 180ha đất cho thuê.

Khu công nghiệp Cẩm Khê đã thu hút 30 dự án đầu tư, trong đó 29 dự án đã đi vào sản xuất. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 125ha.

Hiện nay, Khu công nghiệp Cẩm Khê có sẵn 180ha cho thuê với giá thuê 90-95 USD/m2. Nhu cầu tuyển dụng lao động khoảng 6.000 người, ưu tiên lao động có tay nghề.

Khu công nghiệp Yên Quang do Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình làm chủ đầu tư nằm tại xã Thịnh Minh khu vực tỉnh Hòa Bình cũ. Hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp có công suất 5.000m3/ngày đêm.

Tổng diện tích quy hoạch là 180,62ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 109,17 ha. Diện tích có thể cho thuê ngay khoảng 9,8ha. Giá thuê đất đã có hạ tầng dự kiến khoảng 120 USD-140 USD/m2, tuỳ thuộc vào từng vị trí.

ng-hoang-long-bien-truong-ban-quan-ly-cac-kcn-tinh-phu-tho-lam-ro-cac-kien-nghi-cua-doanh-nghiep.jpg
Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hoàng Long Biên đối thoại với các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Bình Phú do Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư, đặt tại xã Kỳ Sơn. Diện tích khu công nghiệp là 214,29ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 149,85ha. Diện tích đất còn lại đang giải phóng mặt bằng khoảng 49,71ha. Giá thuê đất dự kiến khoảng 100 USD-120 USD/m2/đời dự án.

Ông Hoàng Long Biên, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ khẳng định: Tỉnh Phú Thọ ưu tiên số một cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và làm đường kết nối các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp tại cả ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, áp dụng mức giá thuê linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh tại Trạm Thủy văn Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An hứng chịu đợt lũ vào tháng 7/2025. (Ảnh: TL)

Phát triển đô thị miền núi thích ứng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan đang đặt các đô thị miền núi trước những rủi ro đặc thù từ địa hình phức tạp và nguồn lực hạn chế. Thực tiễn đó đòi hỏi phải tiếp cận, ứng phó linh hoạt, dựa vào tự nhiên nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm phát triển bền vững và sinh kế cho cộng đồng trước mùa mưa bão.

Nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hàng trăm nông dân thực hiện mô hình trồng cây ăn quả xen cà-phê, cho hiệu quả kinh tế.

Nguồn lực hỗ trợ nông dân vươn lên

Nhờ nguồn vốn ưu đãi được Ngân hàng Chính sách xã hội trao đúng lúc, đúng nhu cầu, thời gian qua hàng trăm gia đình nông dân ở nhiều bản vùng cao tỉnh Điện Biên thoát nghèo; góp phần quan trọng tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

1. Trang phục của cả nam và nữ đều do phụ nữ H’Mông đen khéo léo làm ra.

Độc đáo trang phục người H’Mông xứ Lạng

Người H’Mông đen là 1 trong 7 nhóm dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn, sinh sống chủ yếu ở xã Đoàn Kết (trước đây là xã Cao Minh, huyện Tràng Định cũ). Dù số dân không nhiều, nhưng nét văn hóa đặc trưng hiện vẫn được cộng đồng người H’Mông đen ở đây gìn giữ, trong đó nổi bật nhất là trang phục của đồng bào.

Công an xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy đến người dân.

Chung sức xây dựng bản, làng no ấm, an toàn

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có 34 dân tộc anh em sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt... cho nên công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy, cùng với vận động, tạo việc làm cho người nghiện còn nhiều khó khăn, cần có giải pháp đồng bộ.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyển mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo sức bật kinh tế, liên kết tiêu thụ nông sản

Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị trên mỗi đơn vị canh tác. Không còn sản xuất manh mún, tự phát, nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Việc xây dựng tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ giúp Lai Châu mở ra không gian phát triển mới.

Kỳ vọng từ tuyến cao tốc kết nối Tây Bắc

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu.

Cán bộ Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn đồng bào vùng biên sử dụng internet trên điện thoại.

Gìn giữ bình yên miền phên dậu Tổ quốc

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bản Nậm Nghẹp trong mùa hoa sơn tra.

Khát vọng miền sơn cước

Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La vốn là một vùng đất khá cách trở, đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, miền quê này đang dần khoác lên mình tấm áo mới nhờ những tìm tòi, nỗ lực của chính quyền địa phương, nhờ khát vọng dám nghĩ, dám làm của lớp thanh niên dân tộc thiểu số.

Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030"

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn

Ngày 3/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan hướng dẫn cán bộ, nhân viên mới cách vận hành máy xét nghiệm HbA1C.

Người “đọc” sự sống phía sau lâm sàng

Không trực tiếp cầm dao mổ và hiếm khi xuất hiện trước người bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chọn đứng ở phía sau lâm sàng, phân tích chính xác từng chỉ số xét nghiệm và đưa ra chỉ định đúng để cứu người bệnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thông báo kết luận về nội dung giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 2/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã thông báo kết luận về nội dung giám sát (đợt 1) và triển khai các nội dung kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Mường Nhà ra quân đào hố trồng cây cà-phê, mắc-ca trong ngày 2/4.

Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chung sức cùng nhân dân trồng mới cây cà-phê, mắc-ca

Chủ động triển khai kế hoạch trồng mới cây cà-phê, mắc-ca đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngày 2/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp..." (gọi tắt là BCĐ 1850) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.