Các hoạt động tiếp xúc song phương của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ngày 23/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy và Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng ông David Lammy được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh; cảm ơn Vương quốc Anh đã hỗ trợ 1 triệu bảng Anh để giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Anh công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; cho biết vào tháng 6/2024, Việt Nam đã phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đánh giá cao vai trò điều phối của Anh trong khuôn khổ Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực được công bố tại COP28; bày tỏ với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Anh, Việt Nam sẽ cùng Anh thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác ASEAN-Anh.

Bộ trưởng David Lammy khẳng định, Anh coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế bền vững. Bộ trưởng David Lammy đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh và trong các vấn đề di cư, quản lý xuất nhập cảnh.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt-Anh (UKVFTA), tranh thủ tối đa các cơ hội từ Hiệp định CPTPP nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư song phương; hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ đối tác ASEAN-Anh thời gian qua; khẳng định ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, tự do an ninh hàng hải, hàng không, giải quyết các vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Ahmed Attaf, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng Algeria tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống; tin tưởng dưới dự lãnh đạo của Tổng thống Abdelmajud Tebboune, Algeria sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Algeria; bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ song phương; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và Phong trào Không liên kết; đề nghị Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Algeria nhắc lại tình cảm sâu đậm dành cho Việt Nam; cho rằng quan hệ giữa hai nước là quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em. Bộ trưởng Ahmed Attaf bày tỏ ngưỡng mộ các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chia sẻ ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về việc hai bên cần tăng cường quan hệ hợp tác chính trị tốt đẹp cũng như mở rộng, làm sâu sắc hợp tác kinh tế-thương mại (hiện kim ngạch đang ở mức 241 triệu USD), đầu tư, năng lượng, dầu khí, giao lưu nhân dân; mong muốn thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai kết quả Phiên họp lần thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Algeria và sớm tổ chức Tham vấn chính trị lần thứ tư.

Cùng ngày, tại Trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tại New York, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo chứng kiến Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Malawi, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo chứng kiến Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo chứng kiến Lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại cuộc gặp sau lễ ký, người đứng đầu hai Bộ Ngoại giao bày tỏ vui mừng về việc hai nước chính thức ký Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ đây là một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước; đề nghị hai bên triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương trên các kênh để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy chính trị và mở rộng cơ hội hợp tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Malawi, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như phát triển kinh tế, đổi mới và hội nhập, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục…, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Malawi tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên thứ ba (như FAO, EU…) cho các dự án hợp tác phát triển nông nghiệp ba bên tại Malawi.

Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo nhất trí đánh giá quan hệ song phương đã chính thức bước sang trang mới; bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Malawi là quốc gia nằm ở nam phần châu Phi, phía tây giáp Zambia, phía đông nam giáp Mozambique, phía đông bắc giáp Tanzania; diện tích 118.484 km2, dân số 23,38 triệu người (năm 2024), GDP 11,24 tỷ USD (2024). Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Malawi, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước châu Phi và tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

[Video] Thời sự 24h ngày 9/10/2026: Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ; Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng; Bộ Y tế đề xuất kéo dài phiếu chuyển viện lên 20 ngày.

Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng và Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer.

Slovenia đánh giá cao triển vọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Ngày 8/10, tại Thủ đô Ljubljana, Đại sứ Việt Nam tại Áo kiêm nhiệm Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng đã chào xã giao và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer, nhằm thúc đẩy triển khai các định hướng hợp tác được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thống nhất bên lề Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Minh hỗ trợ làm thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước

Trước yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là xây dựng nền hành chính hoạt động thông suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Bản lĩnh, mưu lược, giữ vững bình yên để Thủ đô vươn tầm phát triển

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 9/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; đề cập nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao nhất cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Chiều 9/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ khởi công Dự án Nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ĐẶNG HIẾU)

Đồng chí Lê Đức Thọ - Nhà lãnh đạo trung kiên, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tham gia hoạt động yêu nước khi mới 15 tuổi, đồng chí Lê Đức Thọ đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tấm gương sáng ngời của đồng chí sẽ là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn.