Các em thiếu nhi mong muốn được sống trong môi trường trong sạch, không khói thuốc

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi là hoạt động thiết thực, giúp các em có cơ hội tìm hiểu các kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá; cũng như việc bày tỏ những suy nghĩ và truyền tải mong muốn được sống trong môi trường an toàn, trong sạch, không khói thuốc.
Trao giải Nhất cá nhân cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi năm 2023.
Trao giải Nhất cá nhân cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi năm 2023.

Ngày 18/12 tại Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) đã diễn ra Tổng kết, trao giải cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi năm 2023.

Đây là hoạt động phối hợp giữa Trung ương Đoàn, Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) giai đoạn 2023-2024 về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thiếu nhi.

Theo Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Đình Kiểm, sau hai tháng phát động (từ tháng 9 đến 11/2023), cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả của các đơn vị liên quan.

Cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú, giúp thiếu nhi trau dồi kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao và tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi và ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và toàn xã hội; bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường an toàn, không khói thuốc.

Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của thiếu nhi trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tới cộng đồng và toàn xã hội; giúp thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, bày tỏ những suy nghĩ và truyền tải mong muốn của thiếu nhi thông qua các phần thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống, tác hại của thuốc lá.

Từ hơn 117 nghìn tác phẩm dự thi, sau nhiều vòng chấm sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực truyền thông, văn học… Ban Tổ chức đã thống nhất và quyết định lựa chọn các tác phẩm dự thi theo đúng kế hoạch, thể lệ cuộc thi và có chất lượng cao để trao giải, gồm:1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích và 5 đơn vị tập thể.

Giải nhất cá nhân được trao cho em Lê Trọng Nhân học sinh lớp 8 A5 Trường THCS Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị có nhiều bài dự thi và chất lượng nhất.

Ban tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị có nhiều bài dự thi và chất lượng nhất.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, những năm gần đây xuất hiện các sản phẩm thuốc lá mới chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước và đang có xu hướng gia tăng trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Các sản phẩm này được thiết kế đa dạng với nhiều kiểu dáng và hương vị hấp dẫn giới trẻ. Các tập đoàn thuốc lá đa quốc gia đưa ra các thông tin gây hiểu nhầm về thuốc lá điện tử để thu hút người dùng mới.

Sự “mới lạ” của thuốc lá điện tử với hương vị hấp dẫn cùng những lời quảng cáo không gây hại đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của thế hệ trẻ và nhanh chóng xâm nhập vào trường học. Điều này dẫn đến việc sử dụng thuốc lá điện tử đang có xu hướng gia tăng nhanh tại nước ta, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.