Các đội mạnh lân-sư-rồng toàn quốc đua tài tại Nam Định

Tối 12/5, tại Di tích lịch sử-văn hóa Chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lân-sư-rồng Việt Nam, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, cùng huyện Vụ Bản phối hợp tổ chức khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự Vô địch các đội mạnh lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham dự Vô địch các đội mạnh lân-sư-rồng toàn quốc lần thứ nhất, năm 2025.

Giải Vô địch các đội mạnh lân-sư-rồng năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 14/5, thu hút sự tham gia của 9 câu lạc bộ, Liên đoàn lân-sư-rồng với hơn 200 vận động viên đến từ các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ giải đấu, các đội tuyển lân-sư-rồng tranh tài ở các nội dung: Múa rồng truyền thống; múa rồng tự chọn; múa rồng tốc độ; múa rồng dạ quang; múa lân truyền thống - “Địa bửu” (múa lân dưới đất); múa lân tốc độ; múa lân “Hoa mai thung” (múa lân trên cột cao) nam; múa lân “Hoa mai thung” nam-nữ.

Một tiết mục múa rồng trong tối khai mạc giải.

Một tiết mục múa rồng trong tối khai mạc giải.

Múa lân-sư-rồng là loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống phổ biến ở nhiều nước châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia có nghệ thuật múa lân-sư-rồng phát triển mạnh, mang dấu ấn riêng biệt, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Với sự hòa quyện giữa các yếu tố võ thuật, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc truyền thống và tín ngưỡng dân gian, múa lân-sư-rồng không chỉ là loại hình nghệ thuật mang tính giải trí mà còn là di sản văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện đại.

Theo Ban tổ chức giải, đây là dịp để các câu lạc bộ, liên đoàn lân-sư-rồng hàng đầu Việt Nam phô diễn kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn; các vận động viên có cơ hội được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Thông qua giải đấu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật lân-sư-rồng truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào và bản sắc văn hóa, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.