Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 30/3, tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố.
Trao chứng nhận Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh Quốc Thanh).
Trao chứng nhận Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh Quốc Thanh).

Nghệ thuật lân, sư, rồng là một hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh hiện thực đời sống của cộng đồng người Hoa.

Ba linh vật: Lân, Sư, Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày khai trương, động thổ,...

Nghệ thuật trình diễn lân, sư, rồng thể hiện giá trị tinh thần, nghệ thuật, giá trị giáo dục, bảo lưu, trao truyền văn hóa truyền thống, cùng với đó là các giá trị khác, do đó Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đến thời điểm này, thành phố có 2 di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là: Ca trù và Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; 5 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ hội Nghinh Ông, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Tết Nguyên Tiêu của người Hoa, Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh; Lễ hội Khai hạ/Cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt quận Bình Thạnh; Vovinam-Việt Võ đạo và Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, thành phố có thêm 7 công trình, địa điểm được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa.

Đặc biệt, trong đó có 3 di tích lịch sử là các đình làng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Các di tích này không chỉ mang phong cách kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của đình làng Nam Bộ mà còn là địa điểm gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các di tích lịch sử được công nhận càng tô đậm thêm tinh thần kiên cường bất khuất, kiên trung của nhân dân Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu diễn lân, sư, rồng tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: Quốc Thanh).

Biểu diễn lân, sư, rồng tại lễ công bố quyết định. (Ảnh: Quốc Thanh).

Cùng với đó là 4 di tích kiến trúc nghệ thuật thể hiện sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, giữa kiến trúc phương Đông với kiến trúc phương Tây, những giá trị lịch sử-văn hóa trong các công trình trên thể hiện trình độ phát triển trong quá khứ, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 200 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó: 2 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử); 58 di tích quốc gia (gồm 2 di tích khảo cổ học, 32 di tích kiến trúc nghệ thuật, 24 di tích lịch sử); 140 di tích cấp thành phố (86 di tích kiến trúc nghệ thuật, 54 di tích lịch sử).

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.