Các doanh nghiệp ở Tiền Giang đã vào hoạt động ổn định

Ngay từ đầu năm 2025, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng bắt nhịp sản xuất, với tinh thần lao động hăng say, quyết tâm đạt hiệu quả tốt nhất. Nhiều doanh nghiệp cũng mở rộng quy mô để đáp ứng đơn hàng gia tăng. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm tăng cao.
Sau Tết, các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang đã vào hoạt động ổn định.
Sau Tết, các doanh nghiệp tại tỉnh Tiền Giang đã vào hoạt động ổn định.

Hăng hái từ đầu năm

Những ngày qua, không khí lao động tại Công ty cổ phần Gò Đàng thuộc Khu Công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang diễn ra sôi nổi và đầy phấn khởi khi đơn hàng của công ty tăng cao, bảo đảm công việc ổn định và thu nhập tốt cho công nhân.

Bà Lê Thị Hồng Quyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc Công ty cổ phần Gò Đàng cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, công ty đã hoạt động từ ngày mồng 6 Tết, với tỷ lệ công nhân trở lại làm việc đạt khoảng 80-85%.

Đến nay, số lượng công nhân đã ổn định, đạt trên 90%, giúp công ty nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất. Nhờ đơn hàng tăng mạnh sau Tết và nguồn nguyên liệu dồi dào, công ty đã nâng công suất từ 80 tấn/ngày lên 100 tấn/ngày.

Có việc làm ổn định, thu nhập tăng cao, người lao động rất phấn khởi. Công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Gò Đàng Nguyễn Thị Tím bộc bạch: “Chúng em không chỉ có thêm cơ hội tăng ca mà còn yên tâm về công việc trong thời gian tới.

Trong những ngày đầu năm mới, ai nấy đều tập trung làm việc với tinh thần hăng say, góp phần cùng công ty hoàn thành kế hoạch đầu năm một cách hiệu quả”.

Công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Gò Đàng.

Công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Gò Đàng.

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công Thái Học Loctek Việt Nam tại Khu Công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, các dây chuyền của công ty đều hoạt động hết công suất, bảo đảm tiến độ giao hàng đúng cam kết.

Ông Nguyễn Thành Xuyên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty cho rằng: “Sau kỳ nghỉ Tết, công ty đã đón hơn 99% công nhân trở lại làm việc.

Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự ổn định của doanh nghiệp cũng như tinh thần gắn bó của người lao động.

Không khí làm việc của công nhân tại công ty diễn ra rất sôi nổi, hăng say sản xuất. Công ty cũng khuyến khích công nhân tăng ca, làm thêm giờ để nâng cao thu nhập và bảo đảm tiến độ đơn hàng. Hiện nay, công ty có khoảng 800 lao động và đang mở rộng sản xuất do có nhiều đơn hàng mới”.

Việc duy trì sản xuất ổn định ngay từ đầu năm không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, góp phần bảo đảm thu nhập và phúc lợi cho công nhân tại các công ty.

Mở rộng quy mô

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không chỉ bảo đảm lao động trở lại làm việc đầy đủ mà còn đẩy mạnh hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô. Nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển thêm lao động để đáp ứng đơn hàng trong thời gian tới. Đây là tín hiệu tích cực của thị trường lao động tại tỉnh Tiền Giang.

Sau Tết, khối lượng đơn hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Freeview Industrial Việt Nam tại Khu Công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang rất lớn và vẫn tiếp tục gia tăng.

Ban Giám đốc công ty đặt mục tiêu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Công ty này chuyên sản xuất giày thể thao cho các thương hiệu New Balance, Brooks và ON..

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Freeview Industrial Việt Nam Lê Võ Hữu Hạnh cho biết, để mở rộng sản xuất, công ty đang tuyển thêm 800 lao động, tập trung vào các chuyền sản xuất mới nhằm tăng sản lượng.

Với tình hình đơn hàng khả quan, doanh nghiệp bảo đảm công việc ổn định cho người lao động, giúp họ an tâm làm việc.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Long Giang.

Công nhân làm việc tại một doanh nghiệp thuộc Khu Công nghiệp Long Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Apache Việt Nam tại Khu Công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có 3 nhà máy, với hơn 9.000 lao động.

Trung bình mỗi tháng, công ty xuất xưởng khoảng 1,8 triệu đôi giày. Để đáp ứng kế hoạch mở rộng sản xuất vào năm 2025, công ty dự kiến tuyển thêm 6.000 lao động, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Để thu hút lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã áp dụng chính sách lương cạnh tranh, thưởng năng suất, thưởng chuyên cần và các chế độ phúc lợi hấp dẫn như: hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp xăng xe, nhà trọ, bảo hiểm đầy đủ, cùng các chương trình chăm lo đời sống cho công nhân, lao động như: khám sức khỏe định kỳ, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao… tạo môi trường làm việc ổn định và gắn kết.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu lao động có tay nghề, một số lao động chưa sẵn sàng quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025.

Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang, hiện tại, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng nhiều so với tháng trước Tết, có 40 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, với gần 3.000 vị trí việc làm, chủ yếu là tuyển lao động phổ thông ở các ngành may quần áo, ba lô, túi xách, sản xuất cỏ nhân tạo và chế biến thực phẩm.

Để hỗ trợ việc làm cho người lao động, đồng thời cung ứng lao động kịp thời cho các doanh nghiệp thiếu hụt lao động sau Tết, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tiền Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động và nâng cao hiệu quả thị trường lao động.

Ngoài ra, trung tâm còn chủ động theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp và việc làm để có giải pháp phối hợp, hỗ trợ kịp thời khi cần thiết, tiếp tục nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để thông tin, giới thiệu, kết nối việc làm cho người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.