Cà Mau thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024-2030

Chiều 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thống nhất thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau quy tụ gần 500 đại biểu là chuyên gia, lãnh đạo quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở.
Hội nghị phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau quy tụ gần 500 đại biểu là chuyên gia, lãnh đạo quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Đây là hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể có quy mô lớn tại Cà Mau trong nhiều năm qua, quy tụ sự tham gia của nhiều chuyên gia, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị chức năng từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng) tham gia thảo luận tại hội nghị phát triển kinh tế tập thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng) tham gia thảo luận tại hội nghị phát triển kinh tế tập thể.

Hội nghị lần này nhằm đánh giá thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, đề ra các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể tại Cà Mau cả trước mắt và lâu dài.

Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Cà Mau giai đoạn 2024-2030 được Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh Cà Mau thu thập thông tin của 167 hợp tác xã còn hoạt động trên địa bàn, xây dựng nội dung dựa trên hiện trạng thực tế của địa phương, thẩm định của nhóm chuyên gia và ý kiến góp ý của các cơ quan chức năng.

Gần 1 ngày diễn ra, hội nghị phát triển kinh tế tập thể tại Cà Mau thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024-2030.

Gần 1 ngày diễn ra, hội nghị phát triển kinh tế tập thể tại Cà Mau thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2024-2030.

Theo đề án đã được thông qua, trong giai đoạn 2024-2030, Cà Mau huy động hơn 726 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể một cách toàn diện.

Để triển khai Đề án thành công, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế tập thể nói chung, kinh tế tập thể và hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, trên địa bàn tỉnh gắn với thị trường, với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP… hiệu quả và bền vững, là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, quy tụ và thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân cùng tham gia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể. Đây không chỉ là yêu cầu mà còn là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay… Nhận thức và tư duy này cần phải thấm nhuần trong toàn hệ thống chính trị, từ đó tạo nên sự lan tỏa trong nhân dân.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn vị chức năng trong tỉnh tập trung quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan về tiếp tục đối mới, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Sản xuất hàng thủ công truyền thống theo phương thức hộ gia đình tại vùng nông thôn huyện U Minh (tỉnh Cà Mau).

Sản xuất hàng thủ công truyền thống theo phương thức hộ gia đình tại vùng nông thôn huyện U Minh (tỉnh Cà Mau).

Thời gian qua, thực hiện các chính sách đã ban hành của Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau có nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. Tuy vậy, kinh tế tập thể vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có.

Tính đến tháng 2/2024, toàn tỉnh Cà Mau có 936 Tổ hợp tác, 299 hợp tác xã và 2 liên hiệp hợp tác xã nhưng chỉ có số ít hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, còn lại đa số hoạt động chưa như kỳ vọng. Trong đó, số lượng hợp tác xã không hoạt động đến 61, chiếm hơn 20%.

Trong bối cảnh thời cơ, thách thức đan xen như hiện nay đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể phải thay đổi cách thức hoạt động để phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế, tận dụng tốt các cơ hội để phát triển trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.