“Bữa cơm công đoàn” gắn kết yêu thương

Thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2025), các cấp công đoàn tỉnh Ninh Bình đã chung tay cùng doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn”.

Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH May Việt Thuận tham dự “Bữa cơm công đoàn”.
Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH May Việt Thuận tham dự “Bữa cơm công đoàn”.

Chương trình góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ngày càng ổn định, gắn bó giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp, tạo niềm tin, động lực để người lao động tích cực tham gia tổ chức công đoàn.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, vừa qua, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sanico Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn” năm 2025. Chương trình có 600 suất ăn dành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, mỗi suất trị giá 75.000 đồng (tăng thêm từ 55.000 đồng/suất so với bữa ăn ca hằng ngày của người lao động). Các suất ăn được Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sanico Việt Nam phối hợp tài trợ.

Tổ chức chương trình “Bữa cơm công đoàn”, Công ty TNHH May Việt Thuận (Khu công nghiệp Hòa Xá) và công đoàn công ty đã hỗ trợ thêm mỗi suất ăn 30 nghìn đồng, nâng giá trị suất ăn lên 50 nghìn đồng/suất cho 2.000 công nhân lao động. Với quy mô khoảng 2.000 suất ăn, Ban chấp hành Công đoàn đã xây dựng thực đơn với tiêu chí thực phẩm bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Hoạt động “Bữa cơm công đoàn” thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn, doanh nghiệp đối với đoàn viên, người lao động; qua đó, tạo dựng niềm tin, sự gắn kết lâu dài của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đã trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH May Việt Thuận có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 40 triệu đồng. Được tham dự “Bữa cơm công đoàn” đầm ấm tại công ty, các công nhân đều vui vẻ, phấn khởi. Đây còn là dịp để người lao động, cán bộ công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp có dịp ngồi lại cùng nhau trong không khí đầm ấm, thân tình của bữa cơm ca.

Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình cho biết: Cùng với việc quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Việc tổ chức bữa ăn ca cho người lao động tại nơi làm việc là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với người lao động. Các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, giúp người lao động bảo đảm sức khỏe, tái tạo sức lao động để yên tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, “Bữa cơm công đoàn” cấp Liên đoàn Lao động tỉnh được tổ chức tại 4 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở và có tổ chức bữa ăn ca cho người lao động gồm các Công ty TNHH: Jungwon Electronics Vietnam (Khu công nghiệp Châu Sơn), YKK Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn 3), Hương phẩm West Coast (Khu công nghiệp Phúc Sơn) và Maxport limited 5, phường Nam Định với tổng số hơn 3.600 công nhân lao động tham gia.

Thời gian tổ chức “Bữa cơm công đoàn” được thực hiện từ ngày 20/7 đến ngày 2/9/2025, mức hỗ trợ suất ăn tối đa 50 nghìn đồng/suất; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tối đa 1.400 suất/doanh nghiệp. Cùng với việc tổ chức “Bữa cơm công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức tặng 800 phần quà với tổng trị giá 640 triệu đồng cho 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp.

Chương trình “Bữa cơm công đoàn” không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc: gắn kết tình đồng nghiệp - chia sẻ yêu thương - vun đắp mái ấm công đoàn, là hoạt động giúp nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho người lao động, đồng thời thể hiện vai trò chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống đoàn viên nhằm thắt chặt tình đoàn kết, sẻ chia và lan tỏa giá trị nhân văn trong đời sống công nhân và người lao động.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Lễ hội đền Lộng Khê (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh kinh tế du lịch

Sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố để phát triển du lịch tổng hợp, từ du lịch tâm linh, văn hóa, đến du lịch biển... Tuy nhiên, để địa phương thật sự thu hút du khách gần xa, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với thực tiễn.