Bóng đá Indonesia sẽ không phải chịu án phạt từ FIFA liên quan thảm kịch tại sân Kanjuruhan

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, bóng đá nước này sẽ không bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) xử phạt sau khi để xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng khiến hàng trăm người thương vong trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, ngày 1/10 vừa qua.
Các cổ động viên bóng đá và người dân Indonesia tổ chức buổi cầu nguyện tại sân vận động Patriot Candrabhaga, ngoại ô Jakarta, Indonesia, ngày 3/10/2022, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn và giẫm đạp tại sân Kanjuruhan. (Ảnh: Reuters)
Các cổ động viên bóng đá và người dân Indonesia tổ chức buổi cầu nguyện tại sân vận động Patriot Candrabhaga, ngoại ô Jakarta, Indonesia, ngày 3/10/2022, để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn và giẫm đạp tại sân Kanjuruhan. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trực tuyến thông tin với báo chí tối muộn 7/10, Tổng thống Widodo thông tin, dựa trên nội dung bức thư FIFA gửi cho lãnh đạo nước này, bóng đá Indonesia sẽ không phải chịu các án phạt từ FIFA.

Theo Tổng thống Indonesia, bức thư trên nối tiếp nội dung làm việc sau khi ông và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có cuộc điện đàm trước đó vào ngày 3/10 vừa qua, liên quan thảm kịch sau trận đấu thuộc giải bóng đá hàng đầu nước này - Liga 1.

Bức thư cũng cho biết FIFA và Chính phủ Indonesia sẽ thành lập 1 nhóm công tác để tiến hành các công việc giúp cải thiện điều kiện an toàn các sân vận động tại Indonesia sau vụ việc.

Để các nỗ lực này diễn ra suôn sẻ, FIFA sẽ mở văn phòng tại Indonesia trong quá trình chuyển đổi này và thực hiện dưới sự giám sát và tham gia chung của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Chính phủ Indonesia, phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Cùng ngày, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali cho biết, chính phủ nước này đang tiến hành các bước thận trọng trong việc giải quyết hậu quả thảm kịch Kanjuruhan để tránh các án phạt từ FIFA.

Theo ông Zainudin Amali, giới chức Indonesia muốn tránh can thiệp quá sâu vào công tác của PSSI vì không muốn 1 án phạt như năm 2015 xảy ra 1 lần nữa, khi mà chính phủ đã can thiệp quá sâu, khiến FIFA thu hồi tư cách thành viên của PSSI và ra lệnh cấm các đội tuyển và câu lạc bộ bóng đá Indonesia tham gia các giải đấu quốc tế dưới sự bảo trợ của FIFA và AFC.

Ngoài ra, Bộ Thanh niên và Thể thao cũng sẽ mời các chuyên gia của PSSI, đại diện các câu lạc bộ bóng đá và các đơn vị có liên quan cùng xem xét tổ chức lại các giải đấu để tránh lặp lại thảm kịch Kanjuruhan.

Vụ bạo loạn sau trận đấu giữa chủ nhà Arema FC và Persebaya đêm 1/10 trên sân Kanjuruhan đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đã dẫn đến thiệt hại kinh hoàng, với số người thiệt mạng lên tới 131 người.

Lực lượng an ninh bắn hơi cay về phía các cổ động viên sau trận đấu giữa Arema và Persebaya tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, Đông Java, tối 1/10/2022. (Ảnh: Antara)

Lực lượng an ninh bắn hơi cay về phía các cổ động viên sau trận đấu giữa Arema và Persebaya tại sân vận động Kanjuruhan, Malang, Đông Java, tối 1/10/2022. (Ảnh: Antara)

Thảm kịch xảy ra do các cổ động viên của đội Arema bất bình với kết quả thua chung cuộc 2-3 của đội nhà, sau đó tràn vào sân gây rối, uy hiếp sự an toàn của các cầu thủ và quan chức, buộc các nhân viên an ninh phải bắn hơi cay vào khán đài, dẫn đến thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng khi hàng nghìn người tìm cách thoát khỏi sân.

Theo số liệu từ giới chức y tế địa phương, 131 người đã thiệt mạng trong thảm kịch tại Kanjuruhan, trong khi 440 người bị thương nhẹ và 29 người bị thương nặng.

Tổng thống Indonesia đã thành lập nhóm điều tra độc lập gồm 13 thành viên do Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Mahfud MD đứng đầu để điều tra thảm kịch Kanjuruhan trong vòng 1 tháng.

Ngoài ra, ông Widodo cũng đã yêu cầu rà soát lại tất cả các sân vận động ở Indonesia, đặc biệt là những sân tổ chức các trận đấu ở Liga 1, nhằm ngăn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Cảnh sát Indonesia cũng đã xác định 6 đối tượng đang đối mặt với truy tố hình sự liên quan đến thảm kịch cuối tuần qua, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát, trong khi 3 người còn lại chịu trách nhiệm về tổ chức trận đấu và bảo đảm an ninh, gồm Chủ tịch - Giám đốc PT Liga Indonesia Baru - đơn vị tổ chức Liga 1, Chủ tịch đội bóng Arema FC, và 1 nhân viên an ninh tại sân vận động Kanjuruhan.

Mở rộng điều tra, Cảnh sát quốc gia Indonesia cũng đã xác định 20 nhân viên cảnh sát trong diện tình nghi vi phạm các quy tắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến vụ việc, gồm 6 nhân viên của Sở Cảnh sát Malang và 14 cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Đông Java.

Antara, Reuters

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

[Ảnh] Hành trình Đối tác chiến lược toàn diện qua lời kể của Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Chung quanh khuôn viên trang trọng của tòa dinh thự Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 14/7, Đại sứ Olivier Brochet đã trực tiếp dẫn dắt phóng viên đi qua những bức ảnh biểu tượng, phác họa một góc nhìn toàn diện về mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đầy hứa hẹn giữa hai quốc gia.

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, trong màn trình diễn ánh sáng. (Ảnh: MINH DUY)

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Ngày 14/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron.

Sự đa dạng sắc tộc làm nên sức mạnh của đội tuyển Pháp

Sự đa dạng sắc tộc làm nên sức mạnh của đội tuyển Pháp

Trận bán kết 1 của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp 14/7. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trò chuyện với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Câu chuyện xoay quanh bóng đá và đương nhiên là cả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Biểu tượng tập đoàn Microsoft. (Ảnh: THX/TTXVN)

ICRC và Microsoft ra mắt biểu tượng kỹ thuật số để ngăn chặn tấn công mạng

Bốn năm trước, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã thu hút chú ý trên các phương tiện truyền thông sau khi hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu của hơn 515.000 người bị tấn công. Tổ chức này, nhận thức rõ về rủi ro của các cuộc tấn công mạng, đã bắt đầu xem xét các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của mình.

"Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn" đưa hơn 100 đại biểu trẻ về các tỉnh miền trung và hứa hẹn những kỷ niệm khó quên trên mảnh đất quê hương.

[Ảnh] Thanh niên kiều bào với hành trình tìm về nguồn cội và khám phá di sản

Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xa xứ đối với quê hương trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: TTXVN)

Tự chủ và kiên cường hơn

Nền kinh tế Canada vừa ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong năm cầm quyền đầu tiên của một thủ tướng, trong đó hai quý tăng trưởng âm liên tiếp - biểu hiện của suy thoái kỹ thuật, do bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, người dân vẫn ủng hộ mạnh mẽ cách tiếp cận của Thủ tướng Mark Carney trong quản lý kinh tế.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.