Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

Tháng 9 vừa qua, liên tiếp bốn cơn bão mạnh hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 9 và bão số 10 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thiên tai đã để lại những hậu quả đau thương, gây tổn thất lớn về người và tài sản, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ, giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chia sẻ sâu sắc, đồng cảm trước những mất mát, khó khăn của đồng bào vùng bão lũ. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Trong lúc gian khó, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta một lần nữa được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động quyên góp với mức tối thiểu một ngày lương nhằm thể hiện trách nhiệm và tình cảm sẻ chia sâu sắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành đối với đồng bào bị thiên tai.”

Thứ trưởng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tích cực tham gia ủng hộ bằng tinh thần tự nguyện và những hành động thiết thực. “Dù số tiền ủng hộ có lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên tinh thần quý báu, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống và phát triển sản xuất,” Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cũng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành lan tỏa tinh thần nhân ái này đến đồng nghiệp, bạn bè, người thân nhằm huy động sự ủng hộ rộng rãi hơn, góp phần chung tay cùng toàn xã hội chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai.

Ngay sau lễ phát động, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị trong ngành để triển khai quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bộ và dự kiến trao trực tiếp tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Việc tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc ta, là hành động thiết thực góp phần cùng cả nước chung tay vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.