Bộ trưởng Nội vụ: Thực hiện tự chủ đòi hỏi quyết tâm cao và cơ chế đầy đủ

Để thúc đẩy thực hiện tự chủ trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị sự nghiệp công lập cần nêu cao tinh thần quyết tâm, đồng thời cho rằng nếu thực sự quyết tâm, nỗ lực và có đầy đủ cơ chế thì sẽ có thể tự chủ thành công.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên họp sáng 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên họp sáng 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 5/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực nội vụ.

Tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt được mục tiêu

Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Danh Tú (Kiên Giang) cho biết việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thời gian qua chưa đạt mục tiêu đề ra, khi tỷ lệ đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư mới chỉ đạt 6,6%. Đồng thời, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để thực hiện hiệu quả vấn đề này trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được thể hiện xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, và được thể hiện rõ trong nhiều nghị quyết của Đảng, mới đây nhất là trong tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian qua, việc thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập đã đạt được những kết quả đáng kể về thay đổi tư duy, nhận thức cũng như về hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để thúc đẩy tự chủ, đặc biệt tự chủ các đơn vị sự nghiệp kinh tế, y tế, giáo dục đại học.

Theo đó, có nhiều lĩnh vực ghi nhận kết quả đáng khích lệ. Số liệu sơ kết 5 năm thực hiện tự chủ giáo dục đại học của Chính phủ cho thấy, có 108/232 đơn vị đại học đã bảo đảm tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư, chiếm trên 46%. Số đơn vị tự chủ một phần cũng đạt tỷ lệ lớn, chỉ còn 8/232 đơn vị đại học vẫn đang phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 5/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Qua thực hiện tự chủ, các đơn vị đại học đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, tập trung cho một lực lượng chủ yếu đó là đội ngũ giảng viên, lực lượng hỗ trợ giảm thiểu lớn; cơ cấu lại phòng ban có nơi đã giảm tới 20% đầu mối bên trong của một đơn vị sự nghiệp đại học. Ngoài ra, phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục đại học đã giảm…

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn thừa nhận một số mục tiêu trong thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt được. Tự chủ về tài chính, chi đầu tư và chi thường xuyên cả nước chỉ đạt khoảng 6,6%; tự chủ toàn phần đạt 18,7% (trong tổng số 47 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập)…

Nguyên nhân là do hệ thống thể chế, pháp luật về tự chủ chưa được hoàn thiện một cách đồng bộ, đầy đủ, liên thông, nhất quán; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; sự hướng dẫn của cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng trong tháo gỡ khó khăn cho tự chủ chưa thực sự quyết liệt…

Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tự chủ

Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị đánh giá một cách căn cơ, toàn diện sau 5 năm thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó Thủ tướng sẽ có những chỉ đạo cụ thể cho các bộ, ngành chức năng để tháo gỡ toàn bộ điểm nghẽn, rào cản, khơi thông cho việc thực hiện tự chủ.

Đồng thời, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện một cách đồng bộ, liên thông, nhất quán toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan.

Cùng với nỗ lực từ phía Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập cũng cần nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc thực hiện tự chủ. Trong đó, các tỉnh thuộc địa bàn miền núi hay Tây Nguyên tùy điều kiện có thể thực hiện tự chủ một phần đối với một số lĩnh vực như giáo dục mầm non…

“Nếu thực sự quyết tâm, nỗ lực và có đầy đủ cơ chế thì có thể thực hiện tự chủ thành công” – Bộ trưởng khẳng định.

Tham gia giải trình thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP trong đó xác định tự chủ một phần hoặc là tự chủ toàn diện.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình thêm về vấn đề thực hiện tự chủ tài chính. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình thêm về vấn đề thực hiện tự chủ tài chính. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc xây dựng tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp là nhằm để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước giao và hoàn thiện các danh mục tự chủ để từ đó xác định được các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác phục vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Theo Bộ trưởng, về nguyên tắc, đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm về mặt kinh phí. Đối với các dịch vụ cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Đối với dịch vụ đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài công lập tham gia.

Cùng với việc thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng cũng cần tiến hành hoàn thiện một số chính sách như chính sách về đất đai hay về đấu thầu.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc làm rõ vấn đề tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. (Nguồn: Truyền hình Quốc hội)

Trước thực trạng một số đơn vị thực hiện thí điểm tự chủ tài chính toàn phần vừa qua như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K hay Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ, hiện nay việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện cho công tác tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn, cho nên là các đơn vị xin thôi không thực hiện tự chủ toàn phần mà xin thực hiện tự chủ một phần. Tức là các đơn vị sẽ tự chủ phần chi thường xuyên; còn chi đầu tư như mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng cơ sở mới..thì ngân sách nhà nước phải bảo đảm.

Bộ trưởng cho rằng điều này là hợp lý, điều quan trọng vẫn là bảo đảm phục vụ người dân tốt nhất và làm thế nào để cho đơn vị ngày càng phát triển nhất. Từ tự chủ chi thường xuyên sẽ tiến tới tự chủ toàn bộ khi có nguồn thu ổn định và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.