Bộ Nội vụ tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính bằng dữ liệu điện tử trên VNeID

12 thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ quản lý đã được tái cấu trúc quy trình có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên VNeID.

(Ảnh: nhandan.vn)
(Ảnh: nhandan.vn)

Ngày 12/5, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 514/QĐ-BNV về việc công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được cắt giảm, thay thế bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 13/9/2025.

Theo đó, cơ quan này công bố danh mục 12 thủ tục hành chính được tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu điện tử đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ và Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc.

Trong số 12 thủ tục hành chính này có 1 thủ tục hành chính cấp trung ương và 1 thủ tục hành chính cấp xã về lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh về lĩnh vực người có công và việc làm.

Đó là các thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 1/1/2007; Đăng ký hợp đồng trực tiếp giao kết đều do Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện.

10 thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm: Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an; Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công; Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác; Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công; Giải quyết chế độ cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Giải quyết hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Giải quyết hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Quyết định cũng công bố cụ thể quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2026 của Bộ Nội vụ là đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cơ quan này chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; đồng thời, phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt cao nhất trong xây dựng các cơ sở dữ liệu, nền tảng số theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ và Bộ Nội vụ bảo đảm dữ liệu phải được khai thác, sử dụng hiệu quả, giá trị của dữ liệu phải được phát huy gắn với việc cắt giảm, đơn giản hóa, thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ trong tất cả lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho người bệnh.

Những giọt máu "viết tiếp" những cuộc đời

Đằng sau mỗi lần hiến máu là một câu chuyện riêng. Có những người đã gắn bó với nghĩa cử này hàng chục năm vì sự cho đi giản dị, có những người đến với hiến máu sau một biến cố trong cuộc sống. Họ lặng lẽ, miệt mài trên hành trình cho đi những giọt máu hồng như một cách tri ân cuộc đời.

Người dân địa phương ghi nhận sự đồng hành, hướng hoạt động về cơ sở của các ngành cấp tỉnh ở Thanh Hóa.

Chung sức cùng hệ thống chính trị, nhân dân xã biên giới Thanh Hóa

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Đoàn Thanh niên Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đoàn Thanh niên Sở Y tế Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình "Chung sức vì cộng đồng" tại xã biên giới Tam Thanh.

[Video] Hà Nội tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe

[Video] Hà Nội tổng kiểm tra các điểm trông giữ xe

Từ nay đến hết ngày 30/9/2026, Hà Nội tổ chức đợt tổng kiểm tra các bến bãi, điểm trông giữ phương tiện trên toàn địa bàn nhằm tăng cường quản lý, xử lý vi phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động trông giữ xe.

Lễ ra quân sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân.

Bảo hiểm xã hội Cần Thơ lan tỏa chính sách nhân văn từ Nghị quyết 26

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội luôn là định hướng xuyên suốt của thành phố Cần Thơ. Trong đó, việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, tạo điều kiện để người dân, nhất là các nhóm yếu thế được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, được xem là nhiệm vụ quan trọng.

Các đại biểu, cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Nhân Dân tham gia màn đồng diễn Yoga tại khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)

Báo Nhân Dân hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga

Ngày 13/6, tại khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2026 với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.

Mô hình "Dân vận khéo 1+10" được Đảng ủy phường Thái Bình triển khai bài bản, nhận được sự tham gia của các đảng viên.

Tất cả 104 xã, phường của tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ra mắt mô hình “Dân vận khéo 1+10”

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết: Hôm qua (12/6), phường Thái Bình là địa phương cuối cùng của tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Dân vận khéo 1+10”. Đây là mô hình có sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực trong thực tiễn cuộc sống, thể hiện sự sáng tạo của tỉnh trong công tác dân vận.