Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trước diễn biến phức tạp khó lường của thời tiết, bắt đầu vào mùa mưa bão, ở nhiều địa phương khu vực biên giới của tỉnh Sơn La đã xảy ra hiện tượng thiên tai bất thường như: lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân và hư hỏng một số tuyến đường liên xã, liên bản. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục tối đa hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khắc phục tuyến đường bị đá sạt lở chắn ngang.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khắc phục tuyến đường bị đá sạt lở chắn ngang.

Ngay từ khi bắt đầu bước vào mùa mưa bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã nắm bắt thông tin về tình hình dự báo thời tiết, đồng thời duy trì nghiêm quân số, nhất là thời gian cao điểm chuẩn bị các phương tiện, điều kiện bảo đảm để ứng phó kịp thời, khắc phục hiệu quả khi xảy ra thiên tai.

Với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La; chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân chủ động với những diễn biến bất thường của thời tiết và những nguy cơ thiên tai có thể xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt tại các đồn biên phòng vừa duy trì bảo đảm quân số làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa bảo đảm quân số sẵn sàng ứng phó với thiên tai xảy ra trên địa bàn. Trong tuần qua, tại xã Mường Lèo, huyện biên giới Sốp Cộp xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá và gây ảnh hưởng từ trung tâm xã đi bản Huổi Luông, bị sạt lở khoảng 30m và khối lượng đất đá từ taluy dương sạt xuống khoảng 50m3, gây ách tắc, người và phương tiện.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Đồn Mường Lèo đã cắt cử gần 20 đồng chí cán bộ, chiến sĩ khẩn trương khắc phục bảo đảm khai thông cho tuyến đường trên; cử các cán bộ đến giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả do bị dông lốc làm tốc hỏng mái nhà để ổn định cuộc sống.

Tại tuyến đường liên xã khu vực biên giới xã biên giới Lóng Phiêng, huyện Yên Châu cũng xảy ra lở đá, gây ách tắc giao thông, xe ô-tô không thể qua lại. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã cắt cử gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến địa điểm bị sạt lở khẩn trương khắc phục tuyến đường, bảo đảm đi lại cho các phương tiện giao thông.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chủ động và bảo đảm quân số, tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống bão lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khắc phục các tuyến đường bị sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khắc phục các tuyến đường bị sạt lở.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong mọi tình huống để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và của nhà nước.

Từ ngày 6/6 đến nay, tại địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn cục bộ trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Phù Yên. Mưa to gây lũ ống đã cuốn trôi 1 phụ nữ tại bản Huổi Sàng, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn.

Mưa lũ cũng đã gây ảnh hưởng 2 nhà dân tại xã Mường É, xã É Tòng, huyện Thuận Châu; gây ảnh hưởng 24ha lúa, 0,47ha cây trồng lâu năm, hơn 100 con gia súc, gia cầm bị chết và 0,19ha thủy sản bị thiệt hại hơn 70%... Về tổng thiệt hại do mưa lũ đang được các huyện tiếp tục tiến hành thống kê.

Có thể bạn quan tâm

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".