Bộ đội về làng giúp dân xây dựng nông thôn mới

Những ngày tháng 12 lịch sử, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đồng bộ triển khai kế hoạch hành quân, dã ngoại, kết hợp dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) được giao nhiệm vụ giúp người dân 2 xã Hoa Thám và Tam Kim, huyện Nguyên Bình bê-tông hóa 2 tuyến đường giao thông thôn, với tổng chiều dài 530m.

Tại xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám, trong khí thế hào hứng, sôi nổi lao động của cán bộ, chiến sĩ, binh nhất Vầy Văn Trình, nhà ở xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) chia sẻ: "Em nhập ngũ tháng 2/2022, chuyến hành quân, dã ngoại kết hợp dân vận lần đầu tiên này là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày quân ngũ. Về cơ sở rèn luyện, em thấy cuộc sống đồng bào Dao Tiền, xóm Nà Chắn cũng như người dân quê em còn một số khó khăn. Được tham gia giúp dân làm đường giao thông nông thôn, bản thân em tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, với mong muốn xây dựng con đường bê-tông chất lượng, bền vững, sử dụng được lâu dài".

Bộ đội và người dân cùng làm đường bê-tông.

Bộ đội và người dân cùng làm đường bê-tông.

Thực hiện đợt dân vận tại 2 xã Tam Kim, Hoa Thám, nơi có khu rừng Trần Hưng Đạo gắn với sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung đoàn 852 đã huy động 56 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chủ lực là cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 5.

Thượng úy Lý Văn Cương, Đại đội trưởng, cho biết: "Thực hiện đợt hành quân, dã ngoại kết hợp dân vận, Đại đội đã quán triệt kỷ luật công tác dân vận đến từng chiến sĩ. Yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, xây dựng trong lòng người dân hình ảnh tốt đẹp về người “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thực tế công việc cho thấy, cán bộ, chiến sĩ đã chấp hành tốt nền nếp vệ sinh nơi ăn ở, gần gũi, thân thiện trong quan hệ với người dân; tiến độ, chất lượng công việc làm đường bê-tông nông thôn được bảo đảm tốt".

Sức trẻ giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Sức trẻ giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Trung tá Hà Quốc Hoàn, Phó Chủ nhiệm chính trị, Trung đoàn 852 cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, dịp này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ giúp dân bê-tông hóa 530m đường giao thông nông thôn. Trong đó, thi công 230m đường bê-tông ở xóm Nà Chắn, xã Hoa Thám rộng 3m, bê-tông đổ dày 16cm; 300m đường ở xóm Nà Vạ, xã Tam Kim, thi công rộng 2,5m, đổ bê-tông dày 12cm.

Đơn vị ra quân từ ngày 6 đến ngày 15/12, đến nay, chất lượng, tiến độ công việc được bảo đảm.

Người dân mời nước chiến sĩ trong phút nghỉ ngơi.

Người dân mời nước chiến sĩ trong phút nghỉ ngơi.

Huy động lực lượng giúp dân xây dựng nông thôn mới, từ nguồn Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đã mua cát sỏi, hỗ trợ người dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, Hà Văn Đình chia sẻ, xã Hoa Thám có 356 hộ, hơn 1.500 người, trong đó, hơn 90% là đồng bào dân tộc Dao.

Trong xã còn khoảng 70% hộ nghèo và cận nghèo, khả năng đóng góp xây dựng nông thôn mới của người dân còn hạn hẹp.

Được bộ đội giúp sức, hỗ trợ thêm vật liệu là nguồn lực quý báu giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường bê-tông dài 230m ở xóm Nà Chắn, được huyện Nguyên Bình hỗ trợ gần 30 tấn xi-măng, còn lại là công sức, đóng góp của bộ đội và người dân.

Màu xanh áo lính trên công trường giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Màu xanh áo lính trên công trường giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Phấn khởi vì có bộ đội về làng giúp dân bê-tông hóa đường giao thông thôn thôn, xây dựng nông thôn mới, người dân xóm Nà Chắn tích cực ủng hộ, đóng góp và tham gia cùng bộ đội bê-tông hóa đường giao thông.

Mỗi gia đình, người có củi, cho củi, người có rau, cho rau để bộ đội nấu ăn và cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn. Vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ lao động, các gia đình lại mang “cây nhà lá vườn”, quýt, bưởi, mía đến cho bộ đội giải khát.

Chỉ vào con đường bê-tông đã gần hoàn thiện, chị Chu Thị Hiền, bán hàng tạp hóa ở xóm Nà Chắn chia sẻ, trước đây, mỗi khi trời mưa to, con đường này lầy lội, trơn trượt, việc đi lại, vận chuyển nông sản rất khó khăn. Nhiều hôm chị phải gửi xe máy ở gia đình ở đầu dốc, đi bộ vào nhà.

Vui mừng, cảm động trước sự đồng hành, giúp đỡ của bộ đội, chị Hiền đã mang bánh kẹo, nước giải khát đến tặng bộ đội sử dụng trong giờ giải lao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 trên đường hành quân, dã ngoại, giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 trên đường hành quân, dã ngoại, giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Trung tá Hà Quốc Hoàn, Phó Chủ nhiệm chính trị, Trung đoàn 852 cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, công tác dân vận, về cơ sở giúp dân là hoạt động thường xuyên, liên tục của đơn vị. Qua đó, góp phần thiết thực giúp đỡ người dân ở địa bàn khó khăn xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khẳng định vững chắc mối quan hệ máu thịt quân-dân; củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân” vững mạnh.

Con đường bê-tông bảo đảm chất lượng, kỹ thuật đã dần hoàn thành.

Con đường bê-tông bảo đảm chất lượng, kỹ thuật đã dần hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.