Bộ Công thương phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, ngày 29/3, Ban cán sự đảng Bộ Công thương phối hợp với Đảng ủy Bộ chính thức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ phát động.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ phát động.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương.

Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, ngày 29/3, Ban cán sự đảng Bộ Công thương phối hợp với Đảng ủy Bộ chính thức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Ba năm qua, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý Luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động rộng khắp tới các Đảng Bộ các cơ quan Trung ương và địa phương và đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo.

Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công thương hằng năm đều định hướng để các tổ chức đảng cơ sở, đảng viên, cán bộ nhiệt tình tham gia gửi bài tham dự và luôn được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao.

Năm nay, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương phối hợp với Đảng ủy Bộ phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nhằm khuyến khích tất cả các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, các đảng viên, cán bộ công chức và người lao động của ngành công thương nhiệt tình tham gia nghiên cứu Nghị quyết 35-NQ/TW và viết các tác phẩm chính luận tham dự cuộc thi.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý 5 nội dung cần tập trung đối với các tác giả tham dự cuộc thi. Trong đó, cần gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn phát triển của ngành công thương, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở sự gương mẫu, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, xây dựng trong công việc; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội về những nội dung sai trái liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương. Các tác phẩm cần tăng cường nêu bật các gương điển hình của cơ quan, tổ chức, người lao động tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành công thương; khẳng định những thành tựu to lớn của ngành thời gian qua luôn xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều dấu ấn nổi bật từ đột phá về xuất nhập khẩu, là động lực tăng trưởng dẫn dắt nền kinh tế của ngành công nghiệp, từ bảo đảm an ninh năng lượng và các vật tư chiến lược cho sản xuất và tiêu dùng, đến tham mưu xây dựng ban hành cơ chế, chính sách giúp phát triển thị trường, xuất nhập khẩu; bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của doanh nghiệp và người lao động;….

Các tác phẩm cần tăng cường những nội dung mang tính định hướng nhận thức về ngành công thương, về những nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành tới sự phát triển kinh tế xã hội đất nước; giúp tăng cường nhận thức, sẻ chia và đồng thuận xã hội với các khó khăn, thách thức mà ngành cũng như cả hệ thống chính trị đang đương đầu nhằm “tiếp tục đổi mới, vươn tới những đỉnh cao” trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở 66 tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Công thương và bạn đọc cả nước.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi ngày 29/3 cho đến hết ngày 30/5 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi: Văn phòng Báo Công thương – Tầng 10 và 11, Toà nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hoặc gửi qua Email: cuocthibvnttt.bct@gmail.com

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6 tới. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh cho các tác giả/tác phẩm theo cơ cấu 24 giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, 5 giải Chuyên đề.

Sau khi kết thúc cuộc thi Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công thương dự kiến sẽ lựa chọn các tác phẩm, tác giả tiêu biểu để thực hiện cuốn sách về ngành công thương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát hành sâu rộng trong toàn ngành và tới bạn đọc cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Quét mã QR tra cứu thông tin sản phẩm tại Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. (Ảnh: MINH ANH)

Niềm tin mới từ “nông sản số”

Với việc chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam, chỉ cần một mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình sản xuất của nhiều mặt hàng trên cả nước.

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.