Bộ Công an tiếp tục chi viện 70 tấn hàng cứu trợ người dân Huế

Ngày 4/11, Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao 70 tấn hàng hỗ trợ nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên (thứ 6 từ trái qua), Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên (thứ 6 từ trái qua), Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Chỉ chưa đầy 10 ngày, người dân thành phố Huế đã ba lần gồng mình chống chọi với mưa lũ, đặc biệt là đợt “lũ chồng lũ” xảy ra ngày 2/11 vừa qua. Giữa muôn vàn thử thách, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân không quản hiểm nguy, sát cánh cùng nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Dịp này, lãnh đạo Bộ công an đã trao tặng 70 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt. Đây cũng là đợt hỗ trợ thứ hai trong chương trình cứu trợ của Bộ Công an, thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng bà con vùng lũ.

2-8430.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao 70 tấn hàng cho đại diện Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại buổi trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyễn nhấn mạnh: “Bộ Công an sẽ tiếp tục hỗ trợ số lượng lớn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho các tỉnh, thành miền trung để khắc phục hậu quả trong đợt mưa lũ vừa qua; Công an cơ sở tổ chức các tổ công tác nhỏ về trao tận tay cho bà con, không để ai bị bỏ lại phía sau theo như lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm “không để người dân nào bị đói, bị rét, không có nơi ở”.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 13 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền trung thời gian tới, thực hiện Công điện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, lực lượng đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát giao thông của Bộ Công an đã vào vị trí sẵn sàng hỗ trợ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết thêm, Công an các địa phương chủ động thiết lập các nhà an toàn theo phương châm mỗi đơn vị Công an, mỗi trụ sở của lực lượng Công an nhân dân sẽ là một mái nhà của đồng bào để đưa bà con đến tránh trú mưa bão an toàn, hỗ trợ bà con thức ăn, nước uống, thuốc men đến khi hết thiên tai. Công an các đơn vị, địa phương giữ vững tâm thế chủ động, kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, triển khai hiệu quả các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại diện tiếp nhận số hàng cứu trợ, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Sau khi tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ cùng phối hợp Công an thành phố Huế và các xã, phường khẩn trương cấp phát hàng hóa về các địa phương để trao đến tay người dân vùng lũ lụt đang gặp nhiều khó khăn.

Cùng ngày, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại một số địa bàn vùng trũng của thành phố Huế. Đây là đợt hỗ trợ thứ hai trong chương trình cứu trợ của Bộ Công an, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” sẻ chia khó khăn, đồng hành cùng bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

3-8380.jpg
Lãnh đạo các đơn vị Công an nhân dân và Công an các tỉnh, thành trao đổi, chia sẻ những khó khăn với thành phố Huế.

Cũng trong ngày 4/11, nhiều đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân cũng đã hướng về thành phố Huế bằng những phần quà nghĩa tình như: Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 40 tấn hàng hóa, lương thực và nhu yếu phẩm; Công an tỉnh Đồng Tháp ủng hộ 200 triệu đồng; Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an thành phố Cần Thơ gửi tặng nhiều nhu yếu phẩm cùng kinh phí hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Ngày 4/11, ngay khi nước lũ vừa rút, nhiều đơn vị Công an các đơn vị, địa phương trong Công an thành phố Huế đã đồng loạt ra quân với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có mặt tại từng địa bàn, tham gia làm sạch các điểm trường, trạm y tế, khu vực công cộng và hàng trăm tuyến đường bị ngập bùn sau lũ để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.