Bình Thuận thả hơn 660.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Sáng 30/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại hồ thủy lợi sông Lũy (huyện Bắc Bình).
Các đơn vị thả con giống tại hồ thủy lợi sông Lũy.
Các đơn vị thả con giống tại hồ thủy lợi sông Lũy.

Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có diện tích vùng nội thủy rộng lớn khoảng 20.000km2, là tỉnh có truyền thống nghề cá với 7/10 huyện, thị xã, thành phố vùng biển, 35 xã, phường, thị trấn ven biển.

Toàn tỉnh hiện có trên 8 nghìn tàu cá, với 47 nghìn ngư dân; khoảng 2.677ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 128 cơ sở/764 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, chủ yếu là tôm giống; 220 cơ sở sơ chế, chế biến hải sản, trong đó có 31 doanh nghiệp được xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, sản lượng khai thác tỉnh đạt trên 235 nghìn tấn, sản lượng nuôi thương phẩm trên 10 nghìn tấn, sản lượng tôm giống đạt 22,8 tỷ con giống, góp phần mang lại giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt hơn 8,4 nghìn tỷ đồng, đóng góp 29,58% giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm thủy sản và trên 7,47% GRDP của toàn tỉnh; kim ngạch xuất khẩu đạt 211 triệu USD.

Tuy vậy, ngành thủy sản của tỉnh hiện đang đối diện với nhiều thách thức, môi trường sống bị đe dọa, nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động khai thác thiếu trách nhiệm của con người. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, hội viên hội đoàn thể và người dân trong bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi đánh bắt, khai thác hải sản bất hợp pháp, gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Nhiều người thả con giống tại hồ thủy lợi sông Lũy.

Nhiều người thả con giống tại hồ thủy lợi sông Lũy.

Tại buổi lễ, hơn 60.000 con cá giống nước ngọt gồm các loại cá trắm, cá trôi, cá mè, cá chép… với kích cỡ từ 5-7cm đã được thả xuống hồ nhằm bổ sung nguồn giống vào các vùng nước tự nhiên, góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Cũng trong sáng 30/3, Hiệp hội Tôm Bình Thuận, Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau cũng tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong), khoảng 600.000 con tôm sú, cá biển, ốc hương… được kiểm dịch, bảo đảm chất lượng được thả về với biển.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.