Thái Bình thả 10 nghìn con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên

Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản ngày càng được các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và người dân trong tỉnh Thái Bình hưởng ứng, tham gia. Hằng năm, địa phương tổ chức 2 đợt thả con giống vào các vùng nước tự nhiên đem đến hiệu quả tích cực trong nhận thức của cộng đồng.
Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình phối hợp Hội Phật giáo tỉnh tổ chức Tháng hành động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong toàn tỉnh.
Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình phối hợp Hội Phật giáo tỉnh tổ chức Tháng hành động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong toàn tỉnh.

Năm nay, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã tổ chức thả 10 nghìn con giống thủy sản trên sông Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Theo Chi cục Thủy sản Thái Bình, số lượng con giống thủy sản được thả trên sông chủ yếu là cá trắm, cá chép. Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2024, ngành nông nghiệp sẽ tổ chức thả tiếp 62 nghìn con giống tôm, cua và cá.

Có 10 nghìn con giống tự nhiên gồm cá trắm, cá chép được thả trên sông Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Có 10 nghìn con giống tự nhiên gồm cá trắm, cá chép được thả trên sông Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Chiến cho hay, hằng năm đơn vị phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Tháng hành động bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong toàn tỉnh nhằm phát động các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử và người dân tham gia hoạt động thả giống thủy sản ra vùng nước tự nhiên.

Tính từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tổ chức thả hơn 8 triệu con giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của toàn dân chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Lực lượng chức năng gửi tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định cho ngư dân Thái Bình.

Lực lượng chức năng gửi tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định cho ngư dân Thái Bình.

Hiện nay, người dân tỉnh Thái Bình ngày càng được nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

Được biết, từ năm 2023 đến nay, địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 82 vụ với 82 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 657 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.