Bình Thuận: Phát hiện một cơ sở tái chế hàng chục nghìn lít dầu diesel từ nhớt thải

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam đang phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel rồi mang đi tiêu thụ trên thị trường.
Cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải nằm sâu trong khu vực hẻo lánh trong Lâm trường ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Công an Bình Thuận)
Cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải nằm sâu trong khu vực hẻo lánh trong Lâm trường ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Theo báo cáo, trước đó vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành kiểm tra một cơ sở tái chế dầu nhớt nằm sâu trong khu vực lâm trường ở thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 10.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải.

Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận lấy lời khai của Tống Phương Bằng (bên trái), chủ cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải trên địa bàn. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận lấy lời khai của Tống Phương Bằng (bên trái), chủ cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải trên địa bàn. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Qua xác minh ban đầu, cơ sở này do Tống Phương Bằng, sinh năm 1992, thường trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm chủ. Tại Cơ quan công an, Tống Phương Bằng khai nhận vào khoảng đầu tháng 8/2023, Bằng đến khu vực lâm trường thuộc thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam thuê đất và lắp đặt hệ thống, máy móc, cơ sở nhà xưởng để tái chế nhớt thải thành dầu diesel.

Bằng đã thu mua các loại nhớt thải của các tiệm sửa xe ô-tô, xe gắn máy ở các tỉnh lân cận Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu và mua các hóa chất, phụ gia khác đem về xưởng để tái chế nhớt thành dầu diesel. Sau đó, Bằng đem đi tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tống Phương Bằng, chủ cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Tống Phương Bằng, chủ cơ sở tái chế dầu diesel từ nhớt thải. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Để hòng qua mặt cơ quan chức năng, Tống Phương Bằng đã chọn địa điểm hẻo lánh, ít người qua lại và thuê 4 nhân công ở địa phương khác đến tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel của Tống Phương Bằng. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Cơ sở tái chế nhớt thải thành dầu diesel của Tống Phương Bằng. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Máy móc, thiết bị dùng để tái chế nhớt thải thành dầu diesel. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Máy móc, thiết bị dùng để tái chế nhớt thải thành dầu diesel. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Các hóa chất, phụ gia được sử dụng trong quá trình tái chế nhớt thải thành dầu diesel. (Ảnh: Công an Bình Thuận)
Các hóa chất, phụ gia được sử dụng trong quá trình tái chế nhớt thải thành dầu diesel. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Tống Phương Bằng cũng đã khai nhận, trước đó đã tiêu thụ trót lọt 11.000 lít dầu diesel được tái chế từ nhớt thải này tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 21/9/2023, khi đang vận chuyển 5.000 lít đến quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Dầu diesel sau khi được tái chế. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Dầu diesel sau khi được tái chế. (Ảnh: Công an Bình Thuận)

Các thùng chứa dầu diesel sau khi tái chế. (Ảnh: CA Bình Thuận)

Các thùng chứa dầu diesel sau khi tái chế. (Ảnh: CA Bình Thuận)

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám xét và thu giữ các tang vật có liên quan đến tái chế nhớt thải thành dầu diesel tại cơ sở này của Bằng.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an Huyện Hàm Thuận Nam phối hợp các đơn vị chuyên môn, Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Số vé được các đối tượng rao bán (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an triệu tập làm việc nhiều đối tượng rao bán vé "Tổ quốc trong tim"

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo về việc khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi vé mời đối với các chương trình phục vụ miễn phí cho nhân dân, trong đó có chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. 

Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam bị can. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Lập sổ tiết kiệm giả, chiếm đoạt tài sản ở Thanh Hóa

Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam-Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ một người hiến chết não, "hồi sinh" sự sống và mang lại hy vọng cho 7 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: BVXP

Lấp các khoảng trống pháp lý về hiến, lấy ghép mô, tạng

Bộ Y tế vừa hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và chuyển Bộ Tư pháp thẩm định. Dự án luật đã đề xuất nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên thực tế của hoạt động này sau nhiều năm. 

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

[Video] Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù

Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan tại phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt

Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; đề cao tính hướng thiện

Việc xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các quan điểm chỉ đạo về đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội; vừa bảo đảm tính răn đe, nghiêm khắc...

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất

Việc sửa đổi Luật Đất đai tập trung đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo…