Bình Định vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu

Chiều 12/4, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú; Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và Giải thưởng Đào Tấn-Xuân Diệu lần thứ VI
Tỉnh Bình Định có 3 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III.
Tỉnh Bình Định có 3 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân nhân dân trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III.

Đây là niềm vui lớn và là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, vừa ghi nhận những cống hiến của các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, vừa tổng kết một chặng đường hoạt động văn học, nghệ thuật của các văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định trong thời gian qua.

Những năm qua, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân được hình thành, tôi luyện và ngày càng phát triển, có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực di sản văn hóa, sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết quả qua đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III, tỉnh Bình Định được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 3 Nghệ nhân nhân dân và 19 Nghệ nhân ưu tú. Đó là những nghệ nhân thực hành và truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể: Võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật Hát bội Bình Định, nghệ thuật Bài chòi Bình Định, nhạc cụ dân tộc, tổ chức lễ hội truyền thống, văn hóa cồng chiêng dân tộc...

Như vậy, qua 3 lần phong tặng, tỉnh Bình Định đã có 42 nghệ nhân, trong đó có 7 Nghệ nhân nhân dân và 35 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng 19 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng 19 nghệ sĩ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân lần thứ III.

Đối với việc vinh danh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, Giải thưởng Nhà nước là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc nhất của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ.

Trong đợt xét tặng giải thưởng năm 2022, tỉnh Bình Định có nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với cụm kịch bản sân khấu: Khúc ca bi tráng và Nước non cửa Phật. Đây là tác giả thứ ba của tỉnh đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật tiếp sau 2 cố tác giả là nhà thơ Yến Lan và nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn.

Đối với Giải thưởng Đào Tấn-Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định, đây là phần thưởng cao quý của tỉnh dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định. Qua đợt xét giải lần thứ VI (giai đoạn 2016-2020), UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả với 75 giải thưởng, gồm: 18 giải A, 31 giải B và 26 giải Khuyến khích thuộc 7 thể loại: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian và múa.

Đây là những công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc, có chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ tích cực đời sống xã hội, tạo nên bức tranh văn học, nghệ thuật đa dạng sắc màu, phong phú về đề tài, nội dung tư tưởng cũng như phong cách nghệ thuật. Đồng thời, những công trình này đã phản ánh toàn diện về công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương đất nước, nhất là quá trình lao động sáng tạo của nhân dân trong tỉnh, trong đó những tinh hoa văn hóa dân tộc được khai thác và lưu giữ, các giá trị nhân văn được đề cao, những nỗi niềm, trăn trở trong cuộc sống được phản ánh với khát khao hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn (trái) tặng hoa chúc mừng nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn (trái) tặng hoa chúc mừng nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định biểu dương, chúc mừng các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, tác giả Văn Trọng Hùng và các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Đào Tấn-Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI (2016-2020), chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ nghệ nhân và văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã đạt được trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và hoạt động văn học, nghệ thuật thời gian qua, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bình Định.

Trong thời gian đến, ông Lâm Hải Giang đề nghị, đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ: “tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, kế thừa và phát huy các giá trị, quan điểm xuyên suốt trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam; quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật để tích cực hành động, khát vọng cống hiến nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế” mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra”.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.