Bình Định tổng kết phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chiều 16/5, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá kết quả triển khai, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc. Đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân trong thời gian tới.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Buổi tổng kết có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định… cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, tỉnh Bình Định đã triển khai quyết liệt, đồng bộ phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, thể hiện định hướng phát triển kinh tế-xã hội kết hợp bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, sau 8 tháng triển khai thực hiện phong trào thi đua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, 9.888 hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở (7.048 hộ được xây mới, 2.840 hộ được sửa chữa).

Tổng kinh phí thực hiện 547 tỷ đồng, bao gồm 321 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, 149 tỷ đồng huy động từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, 54,7 tỷ đồng từ nguồn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, vượt tiến độ 7 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo diện mạo mới cho đời sống của hàng nghìn hộ dân, giúp họ có chỗ ở kiên cố, vững chắc, ổn định lâu dài.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trình bày các mô hình triển khai hiệu quả, giúp phong trào đạt thành công vượt mong đợi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm cơ quan thường trực. Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ để đánh giá tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà mới: 60 triệu đồng/hộ. Mức hỗ trợ sửa chữa nhà: 30 triệu đồng/hộ. Chính sách vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội: 40 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, tỉnh đã đẩy nhanh việc cấp sổ đỏ, hỗ trợ tách thửa, chuyển đổi đất ở, giúp người dân có đầy đủ điều kiện pháp lý để xây nhà. Đặc biệt, tỉnh đã cải cách thủ tục giao đất, cấp sổ đỏ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xây dựng nhà, giúp người dân nhanh chóng được nhận hỗ trợ.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã tham mưu, đề xuất và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hiệu quả, góp phần thực hiện phong trào “Bình Định chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Bình Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc là xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cũng như hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Hoạt động này gắn liền với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Nhận thức được ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của phong trào, từ nhiều năm trước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ phát động vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn.

Từ đầu năm 2025, chương trình đã huy động thêm 40 tỷ đồng, hơn 23.200 ngày công, hàng chục tấn vật liệu xây dựng cùng các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ thêm ngân sách cho 2.291 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cải thiện nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhiều hộ dân vay vốn ưu đãi từ ngân sách tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội, bổ sung nguồn lực giúp xây dựng nhà ở vững chắc hơn, với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả Bình Định đạt được về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đánh giá cao những kết quả Bình Định đạt được về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đánh giá cao những kết quả Bình Định đạt được, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết: "Bình Định đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Đặc biệt, tôi đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bình Định với sự quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện".

Bình Định là một trong số ít địa phương mà Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo khởi công xây dựng, sửa chữa đồng loạt toàn bộ 4.411 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 9/2/2025 (8 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố và 155 xã phường, thị trấn) và ban hành kế hoạch phân kỳ tổ chức khởi công, hoàn thành nhà ở theo từng tuần, từng tháng để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trước ngày 31/5/2025.

Trao tặng bằng khen những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trao tặng bằng khen những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tỉnh về đích sớm trước 45 ngày so kế hoạch của tỉnh, trước 7 tháng so mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra và sớm trước 5 năm 7 tháng so mục Nghị quyết 42 đặt ra.

Với cách làm sáng tạo, thần tốc chỉ trong thời gian 3 tháng, Bình Định đã xóa toàn bộ 4.411 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn và là địa phương có tốc độ xóa nhà tạm, nhà dột nát thuộc diện nhanh nhất cả nước (trong 136 ngày xóa toàn bộ 4.411 căn, bình quân 32 căn/ngày, cao hơn bình quân chung cả nước 26 căn/ngày).

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.