Bình Định quyết liệt xử lý tàu cá “3 không”

Tỉnh Bình Định hiện có khoảng 1.000 tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không được cấp phép, có chiều dài từ 6m đến dưới 12m. Để bảo đảm việc quản lý hoạt động khai thác của số tàu này, các cơ quan chức năng đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp...
Tại Bình Định vẫn còn khá nhiều tàu cá thuộc diện “3 không”.
Tại Bình Định vẫn còn khá nhiều tàu cá thuộc diện “3 không”.

Tỉnh Bình Định đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn và chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tàu cá không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép (còn gọi là tàu cá 3 không).

Còn nhiều tàu “3 không”

Theo rà soát của Chi cục Thủy sản Bình Định (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định), tỉnh hiện có hơn 1.000 tàu cá đang hoạt động nhưng không thể đăng ký theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi chưa sửa đổi, bổ sung. Lý do là vì những tàu này được người dân tự đóng mới mà không xin phép; hoặc là tàu được mua bán nhưng không thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ theo quy định pháp luật, dẫn đến tình trạng tàu không có hồ sơ gốc; tàu không đáp ứng điều kiện, tiêu chí quy định (về vỏ tàu, máy tàu, nghề khai thác…). Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, toàn tỉnh hiện có hơn 5.300 tàu cá, xếp thứ 3 cả nước; trong số đó, có khoảng 1.000 tàu cá

“3 không”. Những tàu cá này hoạt động chủ yếu ở vùng bờ, vùng bãi ngang trong tỉnh, không ra vào cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng, gây khó khăn cho công tác quản lý. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt. Ông Nguyễn Văn, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định cho biết, hiện có 84 tàu cá “3 không” thường xuyên ra vào cảng cá Bình Định. Mặc dù Ban quản lý cảng đã cử cán bộ xuống làm việc, tuyên truyền nhiều lần tại từng tàu cá, nhưng các chủ tàu vẫn không chấp hành. “Ban quản lý cảng đã báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền về tình trạng nêu trên, đồng thời làm văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có phương án xử lý các tàu cá này”, ông Văn cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi Cục trưởng Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, trong tháng 4, phát hiện 3 tàu của huyện Phù Mỹ, 2 tàu của thị xã Hoài Nhơn vi phạm mất kết nối trên biển hơn 10 ngày, lũy kế đã phát hiện và cảnh báo bảy lượt tàu mất kết nối trên biển hơn 10 ngày và không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Hiện đơn vị đang phối hợp với các địa phương, xã, phường ven biển tổ chức hướng dẫn, đi kiểm tra thủ tục cấp đăng ký tàu cá cho các tàu chưa đăng ký trên địa bàn tỉnh. Cố gắng đến giữa tháng 5/2024, đơn vị sẽ hoàn thành các thủ tục cho nhóm tàu cá “3 không” trên địa bàn.

Quyết liệt xử lý

Để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU, góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Bình Định đã triển khai các biện pháp mạnh không để tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo tổ chức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác IUU, nhất là tàu cá ngắt kết nối.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đang tích cực triển khai tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu cá trên địa bàn bảo đảm nắm chắc thực trạng về số lượng tàu, số tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; số tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; số tàu cá hoạt động ngoài tỉnh, số tàu cá chưa lắp thiết bị VMS…

Qua đó theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu khi xuất, nhập bến, ra vào cảng, cũng như xem xét cấp đăng ký tàu cá đối với các tàu cá bảo đảm yêu cầu kỹ thuật nhưng chưa được đăng ký theo quy định. Đồng thời, Sở sẽ làm việc với các địa phương có tàu cá chưa đăng ký trong toàn tỉnh để hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho tàu cá phát sinh từ 6m đến dưới 15m và thực hiện kiểm tra kỹ thuật lần đầu. Hiện tổng số tàu đã kiểm tra là 355 chiếc trên tổng số 1.066 chiếc (thị xã Hoài Nhơn: 196/273 chiếc; huyện Phù Mỹ: 23/72 chiếc; thành phố Quy Nhơn: 136/305 chiếc).

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, năm 2024, tỉnh Bình Định chỉ đạo rất quyết liệt việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trước mắt là chỉ đạo lực lượng biên phòng, các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt quy định pháp luật, nhất là Luật Thủy sản năm 2017. Vận động ngư dân chuyển đổi nghề, khuyến khích các hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển kinh tế gia đình, địa phương.

“Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian tới, Bình Định sẽ quyết liệt trong giải quyết nhóm tàu “3 không”. Lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị vũ trang trên địa bàn thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm bắt thông tin để làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên biển, nhất là công tác kiểm tra, xử lý các tàu cá ngừng sử dụng dịch vụ thiết bị giám sát hành trình khi làm thủ tục xuất, nhập bến. Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn không để các tổ chức, cá nhân tự ý đóng mới, cải hoán tàu thuyền tại địa phương”, Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh thông tin.

Ngày 9/4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình chống khai thác IUU. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao những nỗ lực thực hiện của tỉnh Bình Định nhằm gỡ “thẻ vàng” IUU, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập, chưa triệt để hoàn toàn.

Do đó, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh Bình Ðịnh khẩn trương rà soát, kiểm tra những vướng mắc trong chống khai thác IUU để khắc phục, cũng như tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. Đồng thời cần chuẩn bị kỹ lưỡng các báo cáo, tài liệu tình hình triển khai thực hiện khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, để phục vụ buổi làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.