Các học giả, nhà ngoại giao Trung Quốc:

Biểu hiện sinh động của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các chuyên gia, học giả, nhà ngoại giao Trung Quốc nêu bật ý nghĩa trọng đại của chuyến thăm, tiếp nối truyền thống trao đổi cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, góp phần định hướng quan hệ song phương không ngừng phát triển. 
Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn.
Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn.

Theo ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, chuyến thăm lần này có ý nghĩa trọng đại, tiếp sau chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023 và chuyến thăm rất thành công đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2024.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau khi nước này vừa tổ chức Hội nghị công tác ngoại giao láng giềng Trung ương, thể hiện sự coi trọng cao độ của phía Trung Quốc với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, là biểu hiện sinh động của mối tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa trọng đại,... thể hiện sự coi trọng cao độ của phía Trung Quốc với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, là biểu hiện sinh động của mối tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn

Đáng chú ý, năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là năm cuối cùng trong thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc.

Sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước đang nằm ở giai đoạn then chốt. Dưới sự định hướng chiến lược và thúc đẩy của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam đạt nhiều thành quả phong phú, với nhiều điểm sáng nổi bật, sự phối hợp chặt chẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, mà còn đóng góp cho ổn định của khu vực và thế giới.

Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Sử Trung Tuấn bày tỏ tin tưởng, thông qua chuyến thăm lần này, lãnh đạo cao nhất của hai nước sẽ đề ra "thiết kế thượng tầng" cho sự phát triển của mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài; góp phần củng cố truyền thống hữu nghị, tăng cường lòng tin chiến lược, xác định các lĩnh vực và định hướng trọng điểm cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy ổn định, phồn vinh ở khu vực và hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).

Về phần mình, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc) nhận định, những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tiến triển tích cực, định hướng "6 hơn" đi sâu vào lòng người. Sự tương tác chiến lược giữa hai nước láng giềng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thể hiện sự ủng hộ kiên định với chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa thương mại, mang lại lợi ích cho người dân hai nước thông qua phương thức hợp tác cùng có lợi.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới đất nước Việt Nam anh em của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời khắc quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, vừa là chuyến thăm "đáp lễ" chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm năm ngoái, vừa là dịp để hai bên bàn thảo và định hình quan hệ Trung-Việt trong tương lai.

Giáo sư, tiến sĩ Thành Hán Bình, Trường đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo vị học giả Trung Quốc, chuyến thăm cấp Nhà nước tới đất nước Việt Nam anh em của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời khắc quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, vừa là chuyến thăm "đáp lễ" chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm năm ngoái, vừa là dịp để hai bên bàn thảo và định hình quan hệ Trung-Việt trong tương lai. Đối với hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, việc chung tay đoàn kết, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, sẽ mang lại lợi ích cho người dân hai nước, góp phần vào thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Là chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Trung-Việt, giáo sư Thành Hán Bình bày tỏ tin tưởng, quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng ổn định, nội hàm "6 hơn" sẽ được cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa. Cụ thể, hai nước sẽ không ngừng khai thác dư địa từ tính bổ sung mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế-thương mại, mở rộng không gian lợi ích, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân; cùng nhau phát huy vai trò lớn hơn trong thực hiện Hiệp định RCEP và Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0, thúc đẩy toàn cầu hóa.

Ngoài ra, là hai nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc và Việt Nam có thể hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, đóng góp cho phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Giáo sư Thành Hán Bình khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần đưa quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lên một tầm cao mới, đóng góp xứng đáng cho cả hai nước, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (bên phải) và phu nhân tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Học giả Trung Quốc: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Vị học giả Trung Quốc có uy tín cao trong nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Việt-Trung đánh giá, Đại hội XIV là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Việt Nam, là dấu mốc góp phần nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ qua, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của quốc tế.

Quảng Châu, Trung Quốc nổi tiếng với ẩm thực phong phú. (Ảnh: ĐỨC VŨ)

Một thoáng Quảng Châu

Quảng Châu, Trung Quốc chào đón du khách với sự sôi động của những dãy phố thương mại tưởng chừng kéo dài từ đầu đến cuối thành phố. Tầng một tại các tòa nhà luôn được ưu tiên cho buôn bán, tấp nập kẻ vào người ra. Những biển hiệu san sát với ánh đèn sáng rực từ sớm đến khuya.