Báo chí Trung Quốc viết về câu chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình với Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, báo chí nước này đã tuyên truyền đậm nét, làm nổi bật "ý nghĩa trọng đại" của chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm 2025, cũng như những câu chuyện, kỷ niệm của nhà lãnh đạo với đất nước và con người Việt Nam.
Bài viết về những câu chuyện về Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Việt Nam được đăng ở vị trí nổi bật trên trang mạng của hãng tin Tân Hoa. (Ảnh chụp màn hình của english.news.cn)
Bài viết về những câu chuyện về Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Việt Nam được đăng ở vị trí nổi bật trên trang mạng của hãng tin Tân Hoa. (Ảnh chụp màn hình của english.news.cn)

Tờ Nhân dân Nhật báo - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 12/4, có bài bình luận dài trên trang nhất, nêu bật ý nghĩa của chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong năm 2025.

Bài báo cho biết, ngoại giao láng giềng là nền tảng quan trọng để đất nước phát triển và phồn vinh, là trọng tâm trong bảo đảm an ninh quốc gia, là yếu tố hàng đầu, cốt lõi trong triển khai tổng thể ngoại giao với mục tiêu thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai của toàn thể nhân loại.

Chuyến thăm Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là thực tiễn quan trọng trong quan điểm ngoại giao láng giềng, mở ra chương mới cho hợp tác giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh ở khu vực và thế giới.

Thúc đẩy phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa

Nhân dân Nhật báo cho biết, đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong các chuyến thăm cấp Nhà nước vào các năm 2015, 2017 và 2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương mở ra chương mới trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Sự chỉ đạo, định hướng và dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước là ưu thế lớn nhất và sự bảo đảm về chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Nhân dân nhật báo (Trung Quốc)

Bài báo nhấn mạnh, sự chỉ đạo, định hướng và dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước là ưu thế lớn nhất và sự bảo đảm về chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Từ phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” được xác lập vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, đến mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008, đến việc tuyên bố chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược mới đây, hai bên đều kiên trì nguyện ước và truyền thống hữu nghị, khắc ghi sứ mệnh, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đạt tiến triển tích cực, cùng thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh trong một thế giới đầy biến động.

Bài báo nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, niềm tin và lý tưởng chung là nguồn "gene đỏ" được trao truyền qua các thế hệ giữa hai Đảng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần dẫn câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em"; khi thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã xúc động nói: "Kiến hiền tư tề (Thấy người hiền mà nghĩ cách noi theo), chúng ta phải noi theo Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy thật tốt mối tình hữu nghị Trung-Việt, mang lại lợi ích cho người dân hai nước".

Bài báo khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Hai Đảng kiên trì triết lý cầm quyền lấy dân làm gốc, đoàn kết lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu phát triển rực rỡ. Việc kế thừa và phát triển tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam phù hợp với lợi ích cơ bản và mong đợi chung của nhân dân hai nước.

Những câu chuyện của Chủ tịch Tập Cận Bình với Việt Nam

Trang mạng Xinhua phiên bản tiếng Anh (thuộc hãng tin Tân Hoa) mới đây đăng bài có tựa đề "Truyền thống, trà và tương lai - câu chuyện của Chủ tịch Tập Cận Bình với Việt Nam", nhắc tới sự sắp xếp đặc biệt trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái của Tổng Bí thư Tô Lâm khi chặng đầu tiên là đến thành phố Quảng Châu, nơi mà cách đây một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, đã bắt đầu các hoạt động cách mạng tại Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gọi đây là “ký ức đỏ chung” giữa hai đảng cầm quyền của hai nước.

Bài báo khẳng định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sắp có chuyến thăm cấp Nhà nước lần thứ tư tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam - hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa đã thiết lập một mối quan hệ bền chặt "vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đây là cơ hội để lấy cảm hứng từ quá khứ đầy tự hào nhằm định hướng tương lai cho mối quan hệ song phương.

Bài báo nhắc tới câu chuyện đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mang theo một món quà đặc biệt là 19 số báo Nhân dân Nhật báo có đăng các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi thăm Trung Quốc năm 1955. Tờ báo đặc biệt nhất, ra ngày 26/6/1955, đăng trên trang nhất bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai và các nhà lãnh đạo thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bài báo cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình luôn trân trọng những đóng góp không thể phai mờ của các bậc tiền bối vĩ đại trong việc vun đắp tình hữu nghị Trung-Việt. Ông từng chia sẻ tình cảm cá nhân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một cuộc gặp gỡ với thanh niên Việt Nam: “Chúng tôi gọi Người là Bác Hồ”, và nhấn mạnh rằng, trong trái tim của người dân Trung Quốc cùng thế hệ với ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được nhớ đến như người bạn tốt nhất của nhân dân Trung Quốc.

Bài báo còn nhắc tới những buổi "tiệc trà" - một truyền thống vừa đều đặn vừa mang dấu ấn riêng trong các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam, bởi hai quốc gia có nét tương đồng trong văn hóa trà. Đây là sự sắp xếp đặc biệt khác với những cuộc hội đàm chính thức, mang đến không gian giao tiếp thân mật và gần gũi hơn cho lãnh đạo hai bên, cũng là dịp để tặng những món quà đặc biệt, để lại những ký ức sâu đậm trong quan hệ song phương.

Nhắc lại sự kiện gặp mặt đại biểu thanh niên và nhân sĩ hữu nghị hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, bài viết cũng nhấn mạnh đến vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị Trung-Việt cũng như niềm tin của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình rằng “tình hữu nghị giữa các quốc gia bắt nguồn từ sự gắn bó giữa nhân dân”.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.