Biểu dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo Lạng Sơn

Ngày 15/8, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.
Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 648 đơn vị, trường học; trong đó có 84 trường phổ thông dân tộc bán trú với 612 điểm trường. Tổng số trẻ, học sinh, sinh viên đang học tập trong toàn tỉnh là 211.143.

Giai đoạn 2020-2025 ghi nhận toàn ngành giáo dục và đào tạo Lạng Sơn đã nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục với nhiều thay đổi căn bản.

Công tác huy động, duy trì đạt kết quả rất cao, mạng lưới trường lớp tiếp tục được tổ chức, sắp xếp hợp lý. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 48,9% (tăng 15,42% với năm 2020).

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được củng cố, duy trì, không ngừng nâng cao qua các năm.

ndo_tr_img-0239.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn dự hội nghị.

Năm học 2024-2025, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,08% ; kết quả thi Học sinh giỏi quốc gia đạt 34 giải, kết quả cao nhất từng đạt được; đạt 1 giải Nhì, 1 giải Tư trong cuộc thi "Sáng tạo Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông toàn quốc"; đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba quốc gia “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Giai đoạn 2020-2025, ngành cũng đã phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng 561 và chọn cử 402 học sinh ưu tú học tìm hiểu về Đảng, đã kết nạp được 168 học sinh vào hàng ngũ của Đảng qua đó thực hiện tốt mô hình "Đảng viên tuổi 18".

ndo_tr_img-0244.jpg
Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đáp ứng nhu cầu tối thiểu về số lượng và cơ cấu.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên; cơ cấu bộ môn không đồng đều. Hiện, tỉnh Lạng Sơn còn nhiều điểm trường lẻ (344 điểm trường mầm non; 217 điểm trường tiểu học; 43 điểm trường Trung học và Trung học cơ sở); số lớp học ghép 2-3 độ tuổi vẫn chiếm tỷ lệ cao (489/2.234, tỷ 21,9%) do dân cư thưa, thiếu phòng học, số trẻ ít.

Chất lượng giáo dục ở vùng khó khăn có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Thiết bị dạy học của một số môn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ.

Cơ sở vật chất của một số đơn vị xuống cấp, chưa có giải pháp khắc phục, nâng cấp kịp thời.

ndo_tr_img-0242.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở một số nơi còn chưa đạt về tiêu chí cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp vượt quá quy định. Kế hoạch phát triển trường chuyên và các trường phổ thông dân tộc nội trú còn khó khăn do kinh phí hạn hẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu.

ndo_tr_img-0246.jpg
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị ngành đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong dạy và học; theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc, vùng khó khăn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường học hạnh phúc…

Về những nhiệm vụ sắp tới, ngành giáo dục và đào tạo Lạng Sơn xác định chuẩn bị tốt các điều kiện cho “Ngày Hội đưa trẻ đến trường” và Lễ khai giảng năm học mớI 2025-2026, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng phần thưởng cao quý: 2 cá nhân nhận Huân chương Lao động (hạng Nhì và hạng Ba); 1 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 19 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyên đề “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2023-2024.

ndo_tr_img-0247.jpg
Các cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã trao Cờ thi đua cho 3 tập thể; Bằng khen cho 6 tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2024-2025; 12 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; 13 học sinh đạt giải Nhì, Ba học sinh giỏi quốc gia và 7 giáo viên bồi dưỡng được khen thưởng;

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen cho 5 học sinh đạt điểm cao, thủ khoa các khối thi đại học năm học 2024-2025; vinh danh 4 học sinh đạt giải Nhì khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 8 học sinh đoạt giải Khởi nghiệp quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".