Biểu dương 341 gương điển hình học tập và làm theo Bác

Sáng 19/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2025.
Biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2025. (Ảnh NL)
Biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2025. (Ảnh NL)

Ngay sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng, giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ.

Trải qua nhiều giai đoạn, đặc biệt từ năm 2016, khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, thành phố đã chủ động, nghiêm túc triển khai, xác định đây là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Đến nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố về "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một phong trào hành động cách mạng sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, trong nhân dân và trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MH)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: MH)

Từ đó đến nay việc học và làm theo Bác đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa của con người thành phố, trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa, tính cách và bản sắc rất riêng của thành phố.

Qua 10 năm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật, như: xây dựng được 748 mô hình mới, cách làm hay và 409 nội dung đột phá, sáng tạo được triển khai trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội; triển khai xây dựng 5.676 thiết chế, mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ trong các cơ quan, công sở, trường học mà còn trong các cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật và trên không gian mạng.

Qua 10 năm, đã có 1.334 tập thể và 2.030 cá nhân tiêu biểu cấp thành phố, cùng 12.850 tập thể và 24.300 cá nhân cấp quận, huyện và trên cơ sở được bình chọn, tuyên dương từ phong trào này. Nhiều tập thể, cá nhân được trung ương khen thưởng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã biểu dương 341 gương điển hình gồm 146 tập thể, 195 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 3.364 gương điển hình trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp thành phố và 37.150 gương điển hình cấp quận huyện và trên cơ sở, đã được phát hiện, tuyên dương từ năm 2016 đến nay.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. (Ảnh: MH)

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Đây là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc của thành phố, là một phần trong hàng vạn tấm gương tiêu biểu luôn cống hiến, hy sinh thầm lặng, tỏa sáng giữa đời thường, vô cùng đáng trân trọng.

“Mỗi tập thể, cá nhân đã khẳng định về tinh thần học tập, làm việc, lao động, chiến đấu và cống hiến, thể hiện ý chí quyết tâm vượt khó, nghị lực phi thường, bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng rằng, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều cách làm, mô hình thiết thực sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong những năm tới; trở thành nét đẹp và truyền thống văn hóa, ăn sâu vào lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và người dân; từ đó có nhiều đóng góp cho thành phố, xã hội và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.