Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà

Ngày 23/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với Đảng ủy các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà thuộc thành phố Đà Nẵng được tách ra từ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (cũ). Bốn xã được công nhận là xã miền núi và được xếp loại xã loại II. Các xã đều có lợi thế về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, kinh tế rừng và chăn nuôi tập trung.

ndo_br_4-8080.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trước yêu cầu mới, cũng như không gián đoạn phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

ndo_br_6-6603.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Cẩm Hà Trầm Quế Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động, nhân sự các thôn. Như xã Tiên Phước sau sắp xếp giảm từ 27 thôn còn 15 thôn, xã Thạnh Bình giảm từ 22 thôn còn 15 thôn, xã Lãnh Ngọc giảm từ 16 thôn còn 7 thôn và xã Sơn Cẩm Hà giảm từ 20 thôn còn 9 thôn.

ndo_br_8-4258.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Trên địa bàn bốn xã hiện có 2 Cụm công nghiệp đang hoạt động. Các xã đều chú trọng phát triển các sản phẩm OCOP với tổng cộng 41 sản phẩm; riêng xã Tiên Phước có 18 sản phẩm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, với diện tích gieo trồng và năng suất đạt kế hoạch đề ra. Toàn khu vực hiện có hơn 157 trang trại; tổng diện tích vườn khoảng hơn 7.000ha, trong đó hơn 500 vườn xanh-sạch-đẹp-hiệu quả; giá trị sản xuất từ kinh tế vườn-kinh tế trang trại ước đạt hơn 690 tỷ đồng/năm.

ndo_br_7.jpg
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, thực hiện bảo đảm. Các xã cũng đã chú trọng các mặt văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 97% trở lên.

Tuy nhiên thực tế các xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ; giao thông kết nối còn hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương; nguồn lực đầu tư cho chương trình nông thôn mới còn khó khăn. Đồng thời, việc phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn, du lịch nông thôn, trồng rừng gỗ lớn chưa tương xứng với tiềm năng, cần có cơ chế hỗ trợ riêng để phát triển.

Với những vấn đề của các xã Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc và Sơn Cẩm Hà nêu ra đã được lãnh đạo thành phố và các sở ngành trao đổi cụ thể tại buổi làm việc để sớm tháo gỡ, tạo điều kiện cho các xã phát triển trong thời gian tới.

ndo_br_5-3110.jpg
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Thường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, nhìn chung sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, duy trì phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân từng bước phát huy hiệu quả mô hình mới.

ndo_br_3-9357.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các xã tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, năng lực, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Kiên trì thực hiện phương châm làm việc nào dứt việc đó, lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Xây dựng phong cách làm việc làm việc gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

ndo_br_1-4019.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các xã khu vực Tiên Phước cần phải tập trung phát huy lợi thế đặc thù, tạo động lực phát triển khu vực Tiên Phước, khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế vườn, kinh tế trang trại, nông nghiệp xanh, hữu cơ, công nghệ cao, du lịch sinh thái…

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, các xã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời đề xuất thành phố tháo gỡ những bất cập về nhân lực, năng lực chuyên môn, bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải hướng tới mục tiêu hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, sau buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố, sở ngành rà soát toàn bộ những kiến nghị của các xã, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố và những nội dung cần kiến nghị Trung ương. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố cần chủ động giải quyết ngay, không kéo dài, tồn đọng.

Có thể bạn quan tâm

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.

Sà-lan bị lật, mắc kẹt đã nổi trên mặt nước, được lai dắt ra khỏi gầm cầu. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Khẩn trương xử lý sự cố sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bảo đảm an toàn chạy tàu

Ngày 16/9, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh; kiểm tra, đánh giá an toàn kết cấu công trình và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhờ tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới, đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị đã được cải thiện.

Hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới Quảng Trị tiếp cận mô hình phát triển kinh tế mới

Từ chỗ quanh năm quần quật làm nương rẫy, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà không đủ ăn đủ mặc, giờ đây đời sống của bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Quảng Trị dần được cải thiện nhờ tiếp cận với những mô hình phát triển kinh tế mới theo hướng bền vững.