Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được giao nhiệm vụ tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

Sáng 18/10, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị định hướng phát triển y tế chuyên sâu trên địa bàn thành phố Vinh. Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Y tế đã công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời vào ngày 27/8/2010 theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh ung thư trở thành nỗi lo lớn của Nghệ An.

Lúc mới thành lập, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chỉ có 50 biên chế và 50 giường kế hoạch, cơ sở hạ tầng chật hẹp. Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, sau hơn 10 năm thành lập, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như công tác chuyên môn. Tháng năm 2021, Bệnh viện được công nhận là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh.

Bệnh viện hiện có quy mô 1.200 giường bệnh kế hoạch, hơn 1.300 giường bệnh thực kê. Nhân lực gồm 1.088 biên chế; trong đó, có 1 phó giáo sư, 3 tiến sĩ, 14 bác sĩ chuyên khoa II và 47 thạc sĩ y khoa), được phân bổ cho 45 khoa/phòng.

Hệ thống máy móc hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Hệ thống máy móc hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cùng đội ngũ nhân lực trình độ chuyên môn cao, Bệnh viện còn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống SPECT/CT hiện đại nhất khu vực, X-quang tuyến vú 3D, hệ thống CLVT 128 lát cắt, hệ thống MRI 1.5 Tesla, ro-bot Maxio, hệ thống siêu âm nội soi, hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, hệ thống hóa mô miễn dịch,...

Nhờ đó, Bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: sinh thiết phổi dưới sự hướng dẫn của ro-bot Maxio, kỹ thuật điện quang can thiệp: đốt u gan, u phổi bằng sóng cao tần (RFA), nhuộm hóa mô miễn dịch và giải trình tự gen…

Đặc biệt, với hai hệ thống xạ trị hiện đại là Synergy platform và Precise, Bệnh viện đã thực hiện thường quy các kỹ thuật xạ trị ngoài theo hình dạng khối u (3D-CRT) và xạ trị có điều biến liều (IMRT) áp dụng cho tất cả các loại bệnh ung thư có chỉ định xạ trị.

Ngoài ra, Bệnh viện còn triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp như: phẫu thuật ung thư thanh quản, phẫu thuật tạo hình trong ung thư vú, phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy, cắt u gan, u phổi, ung thư cổ tử cung, buồng trứng…

Đến nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai thành công 694/814 kỹ thuật tuyến Trung ương, đạt tỷ lệ 85,3% đối với chuyên khoa Ung bướu.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp đào tạo cho các bệnh viện vệ tinh, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới cho các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện đón tiếp và điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, đến từ tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã trao Quyết định số 2223/QĐ-BYT ngày 29/7/2024 giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu và kết quả sau những nỗ lực phát triển toàn diện của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo quyết định, căn cứ phạm vi chuyên môn được đánh giá là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong khu vực và thực hiện theo phân công nhiệm vụ, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang gấp rút hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), tổng diện tích sàn xây dựng 75.000m2 cùng khối nhà chính quy mô 1.400 giường bệnh. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 1.259 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.