Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tối 27-8, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với sự tham dự của đại diện lãnh đạo: Bộ y tế, tỉnh Nghệ An cùng các bệnh viện tuyến TƯ.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được thành lập ngày 28-07-2010 với quy mô 50 giường bệnh kế hoạch và 50 biên chế, cơ sở hạ tầng chật hẹp. Sau 10 năm phấn đấu trưởng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc, khi số bệnh nhân điều trị nội trú luôn từ 1.100 – 1.200 người, cùng hơn 8.000 bệnh nhân ngoại trú khác…

Sáu tháng đầu năm 2020, bệnh viện đã khám cho hơn 60.000 lượt bệnh nhân. Tháng 3-2019, bệnh viện đã đưa Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân đi vào hoạt động, trở thành bệnh viện đầu tiên và duy nhất khu vực Bắc Trung Bộ phục vụ quy trình khép kín từ chẩn đoán đến điều trị ung thư.

Với hệ thống máy móc hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm chuyên môn, đến nay Trung tâm đã xạ trị cho hơn 1000 bệnh nhân với trên 23 nghìn lượt xạ trị. Các kỹ thuật xạ trị đã triển khai bao gồm: xạ trị bằng máy gia tốc; xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều (IMRT); xạ trị phối hợp đồng thời với hóa trị; xạ trị triệu chứng trong di căn ung thư; xạ trị gia tốc toàn não....

Bên cạnh công tác khám và điều trị tại viện, thì trong thời gian qua đã có hàng chục nghìn người dân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn được tầm soát ung thư miễn phí để sớm phát hiện bệnh ung thư. Đến nay, Bệnh viện đã khám sàng lọc bệnh ung thư miễn phí về các loại bệnh: tuyến giáp, vú, cổ tử cung cho hơn 9.000 người trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cùng với đó, bệnh viện còn làm tốt công tác xã hội, kêu gọi các tổ chức, doanh Bệnh viện còn làm tốt công tác xã hội, kêu gọi hơn hai tỷ đồng mỗi năm để giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện Bệnh viện đã có 721 cán bộ, công nhân viên; trong đó ba Phó Giáo sư, Tiến sỹ và bác sĩ CKII; 14 bác sĩ CKI; 39 Thạc sĩ; 280 cử nhân đại học... hoạt động tại 31 khoa, phòng, trung tâm. 

10 năm qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có hơn 102 đề tài cấp cơ sở và cấp tỉnh đã được nghiệm thu và 15 sáng kiến khoa học cấp tỉnh, trong đó có một đề tài đạt giải Đặc biệt, hai đề tài đạt giải Nhất…trong cuộc thi Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An.

Khám và điều trị ung thư – loại bệnh đòi hỏi phải điều trị dài ngày, điều trị nhiều đợt với chi phí chữa bệnh cao. Sự ra đời của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là một bước ngoặt quan trọng trong việc khám và điều trị ung thư và góp phần hạn chế khó khăn cho người bệnh, đặc biệt là các đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Trung bộ, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến TƯ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã ghi nhận và chúc mừng Bệnh viện với các thành tích đã đạt được trong chặng đường 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện tiếp tục tham mưu tốt cho tỉnh và ngành Y tế trong việc xây dựng mạng lưới phòng chống ung thư trên địa bàn; Tích cực tuyên truyền để người dân có kiến thức trong phòng bệnh, cán bộ y tế có kiến thức để phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời; Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả…

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; 17 tập thể và cá nhân của bệnh viện được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.