Bệnh viện Trung ương Huế kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao lẵng hoa chúc mừng của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Bệnh viện Trung ương Huế.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trao lẵng hoa chúc mừng của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 25/2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023). Nhân sự kiện này, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến toàn thể cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời dạy của Bác Hồ dành cho đội ngũ y bác sĩ. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ thầy thuốc cha anh viết nên những trang sử đầy tự hào của Bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cũng trong dịp này, GS.TS Phạm Như Hiệp cũng đã điểm qua 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 cũng như 10 mục tiêu hành động trong năm 2023 của Bệnh viện Trung ương Huế.

GS Hiệp cho biết, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ thầy thuốc cha anh viết nên những trang sử đầy tự hào của bệnh viện, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Trong đó, GS Hiệp nhấn mạnh việc không ngừng phát triển kỹ thuật chuyên sâu, cao cấp, nâng cao chất lượng điều trị, giữ vững thế mạnh của Bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến trong thời gian tới, bệnh viện sẽ phát triển cơ sở hạ tầng, khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế 2, cải tạo tòa nhà Nhi cũ, mở rộng Bệnh viện cơ sở 2, dự án Tòa nhà Huyết học lâm sàng, đầu tư mua hệ thống chụp cắt lớp CT 512 lát cắt, máy xạ trị, kịp thời cung ứng thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế.

Thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Huế chỉ thiếu cục bộ và không rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng như các đơn vị y tế khác trong cả nước nhờ sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

“Năm 2022, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện nhiệm vụ kép “vừa an toàn phòng chống dịch vừa bảo đảm phát triển chuyên môn” nhằm xây dựng các chính sách về y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2023, với sự đoàn kết, nỗ lực cao nhất, sự đồng lòng quyết tâm mạnh mẽ nhất, tập thể cán bộ-viên chức Bệnh viện Trung ương Huế nhất định sẽ gặt hái nhiều thành công cao hơn nữa”, GS.TS Phạm Như Hiệp nêu quyết tâm.

Trải qua 129 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù gặp vô vàn những khó khăn thử thách, Bệnh viện Trung ương Huế đã phát triển khá toàn diện trong nhiều lĩnh vực, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tựu lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, để ghi nhận những nỗ lực không ngừng, những hy sinh thầm lặng và sự đóng góp to lớn trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân của của tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Trung ương Huế, thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã trao lẵng hoa chúc mừng; đồng thời, tặng bệnh viện lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Y tế cho 20 cá nhân và nhiều giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho các cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.