Bệnh viện Thanh Nhàn mở khu vực khám cho bệnh nhân Covid-19

Để bệnh nhân nhiễm Covid-19 được tiếp cận sớm với y tế, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội vừa mở khu vực khám cho các F0 chưa tiếp cận được y tế phường hoặc có bệnh lý nền, bệnh cấp tính.

Khu khám và thu dung bệnh nhân F0.
Khu khám và thu dung bệnh nhân F0.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Phụ trách điều trị bệnh nhân Covid-19 (Trưởng Khoa Bệnh Nghề nghiệp), Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện đang điều trị cho gần 200 bệnh nhân Covid-19, trong đó gần 150 bệnh nhân nặng cần phải can thiệp thở oxy.

So với thời điểm trước, hiện số bệnh nhân Covid-19 mắc tăng lên, nhưng số lượng phải nhập viện ít đi, tỷ lệ tử vong thấp hơn rất nhiều. 

Vừa qua, Bệnh viện Thanh Nhàn đã mở phòng khám cho bệnh nhân F0. Theo đó, các trường hợp F0 điều trị tại nhà nhưng chưa tiếp cận được với y tế phường hoặc có bệnh lý nền, cấp tính đều có thể khám tại phòng khám cho F0 tại đây.

Phòng khám bắt đầu đi vào hoạt động được 2 tuần. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận 70-80 bệnh nhân, có thời điểm trên 100 bệnh nhân/ngày.

Bệnh viện đã bố trí 4 phòng khám: nội, sản, ngoại, nhi để tiếp nhận tất cả các F0 tại Hà Nội và nơi khác tới khám.

Bệnh viện Thanh Nhàn mở cửa khám cho bệnh nhân Covid-19 -0
Bệnh viện bố trí khu khám khép kín.

"Khu khám F0 và hậu F0 được bố trí riêng biệt, có phân luồng mềm từ cổng bệnh viện. Đồng thời, các dịch vụ y tế từ thăm khám, chiếu chụp tới thanh toán viện phí đều gói gọn trong 1 khu vực tách riêng", bác sĩ Hường cho biết. 

Bác sĩ Hường cũng cho biết, thời gian trước bệnh viện tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân tầng 3 ở nhà không theo dõi khi có bão cytokine mới vào viện, nên việc điều trị khó khăn hơn. Do đó, nếu bệnh nhân tiếp cận phát hiện sớm thì khỏi bệnh nhanh hơn và sớm ra viện.

Vì vậy, bệnh viện triển khai mô hình nằm này nhằm tạo thuận lợi cho bệnh nhân. Sau thăm khám, bệnh nhân nhẹ sẽ được tư vấn an tâm điều trị tại nhà. Với bệnh nhân nặng sẽ phát hiện sớm, cho bệnh nhân chuyển tầng nhập viện. Tránh trường hợp bệnh nhân gặp biến chứng mới tới nhập viện đã muộn. 

Với các trường hợp hậu Covid-19, bệnh viện vẫn tiếp tục triển khai khám như thời gian qua. Bác sĩ Hường cho biết, gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận những trường hợp hậu Covid-19 có những triệu chứng nặng.

Các triệu chứng hậu Covid-19 chủ yếu là khó thở, hụt hơi, mất ngủ, khó tập trung, bệnh nhân rối loại tiêu hóa. Đối tượng hậu Cocid-19 thường gặp ở người già, có bệnh lý nền. Cá biện cũng có trường hợp bệnh nhân trẻ rất nặng suy hô hấp.

"Khi tiếp nhận bệnh nhân hậu Covid-19 chúng tôi nhận thấy ở biến chủng Detal, bệnh nhân mắc các triệu chứng rất nặng nhưng hậu Covid-19 không rõ ràng. Tuy nhiên, người nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ nhưng hậu Covid-19 lại nặng nề hơn", bác sĩ Hường nói. 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.