Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 1.894 ca mắc sởi chỉ trong 3 tháng qua

Từ tháng 1 đến hết ngày 26/3, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 1.894 ca mắc sởi, cao gần gấp đôi so với tổng số ca mắc của cả năm 2024 (796 ca dương tính).
Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.
Bệnh nhi được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tính từ năm 2024 đến hết 3 tháng đầu năm 2025 đã có tổng 3.799 xét nghiệm sởi dương tính (xét nghiệm bằng phương pháp PCR và IGM). Trong đó, có 2.690 ca bệnh phải nhập viện điều trị.

Đặc biệt có đến hơn 55% số trẻ mắc sởi không tiêm chủng vaccine phòng bệnh hoặc tiêm chưa đủ mũi. Trên lâm sàng, có nhiều ca chỉ biểu hiện sốt, tiêu chảy, không có phát ban, vì vậy, việc chẩn đoán sớm để điều trị kịp thời và tránh lây nhiễm là rất quan trọng.

Trước diễn biến các ca mắc bệnh sởi có xu hướng tăng nhanh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã nhanh chóng báo cáo, cập nhật các ca bệnh sởi đến Bộ Y tế và các cơ sở y tế liên quan. Đồng thời, bệnh viện xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình ca bệnh gia tăng, ban hành văn bản thống nhất chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trong toàn bệnh viện.

Có đến hơn 55% số trẻ mắc sởi không tiêm chủng vaccine phòng bệnh hoặc tiêm chưa đủ mũi.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã tổ chức sàng lọc, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc sởi ngay tại khu vực tiếp nhận ban đầu, sau đó phân luồng và bố trí khu vực khám, xét nghiệm xác định căn nguyên dành riêng cho trẻ nghi ngờ/mắc sởi.

Bệnh viện Nhi Trung ương dành riêng Trung tâm Bệnh Nhiệt đới làm nơi điều trị, cách ly các trường hợp mắc sởi, nhằm hạn chế tối đa lây nhiễm chéo.

Bệnh viện tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng ngừa chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo phòng bệnh thông thoáng, khoảng cách giữa các giường bệnh phù hợp, theo quy định.

Bệnh nhi được bảo đảm mỗi trẻ một giường bệnh, không phải nằm ghép. Nhân viên y tế tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt trong bệnh phòng.

Các trường hợp mắc sởi trong bệnh viện được cập nhật lên hệ thống; các đối tượng phơi nhiễm cũng được theo dõi và quản lý để đề phòng chuyển từ phơi nhiễm thành mắc sởi.

Dựa trên việc tổng hợp các số liệu về dịch tễ học, lâm sàng và các kết quả điều trị thực tế, Bệnh viện Nhi Trung ương đã chủ động xây dựng và cập nhật phác đồ điều trị theo mức độ nặng, nhẹ của bệnh, giúp mang lại hiệu quả cao và rút ngắn thời gian điều trị, đồng thời phát hiện sớm biến chứng và các dấu hiệu chuyển nặng, can thiệp y tế và hỗ trợ điều trị kịp thời (IVIG, lọc máu, ECMO, thở máy…).

Hạn chế thấp nhất lây nhiễm sởi trong bệnh viện.

Hạn chế thấp nhất lây nhiễm sởi trong bệnh viện.

Bệnh viện hướng dẫn gia đình bệnh nhi theo dõi, điều trị tại nhà trong những trường hợp bệnh nhẹ; chuyển tuyến dưới điều trị với những trường hợp bệnh nhi có biến chứng nhẹ, bệnh nền ổn định hoặc đã được điều trị ổn định bệnh sởi. Bệnh viện cũng tăng cường giám sát, phản hồi và phối hợp, hỗ trợ giữa cơ sở y tế các tuyến; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị lâm sàng tích cực phối hợp với khoa Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện rà soát, chỉ định tiêm chủng vaccine sởi cho bệnh nhi nội trú từ 6 tháng tuổi trở lên và đủ điều kiện tiêm chủng. Phòng khám, tư vấn tiêm chủng Bệnh viện Nhi Trung ương tư vấn, tiêm vaccine sởi đơn hoặc vaccine MMR cho cả trẻ em và người lớn.

Việt Nam hiện có nhiều loại vaccine phòng sởi gồm: mũi sởi đơn MVVAC (Việt Nam); loại phối hợp sởi-rubella (MRVAC), loại phối hợp 3 trong 1 sởi-quai bị-rubella Priorix (Bỉ); loại phối hợp sởi-quai bị-rubella MMR II (Mỹ). Các vaccine được cung cấp trong chương trình Tiêm chủng Mở rộng (miễn phí) và dịch vụ.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh tốt nhất.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh tốt nhất.

Trong tình hình dịch sởi bùng phát như hiện nay, vaccine sởi có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Mũi này được tính là mũi “chống dịch” (mũi sởi 0). Sau đó trẻ vẫn tuân thủ theo đúng lịch thường quy là 2 mũi vaccine có thành phần sởi lúc 9 tháng tuổi và sau 12 tháng tuổi. Tiêm đầy đủ vắc xin có hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, tập thói quen rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi ở nơi đông người. Gia đình, nhà trường cần giúp trẻ nâng cao thể trạng thông qua chế độ dinh dưỡng đa dạng và vận động hợp lý. Đồ dùng cá nhân, đồ chơi, dụng cụ học tập của trẻ cần thường xuyên khử trùng bằng các chất sát khuẩn thông thường.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.