Thứ trưởng Y tế thăm bé trai bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Ngày 8/5, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến thăm bệnh nhi N.G.K (sinh năm 2024) bị mẹ và người tình bạo hành, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo bệnh viện cho biết, bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng, suy hô hấp với hàng loạt tổn thương như chấn thương gan, lách, tụy, thận, dập rách phổi hai bên cùng nhiều vị trí gãy xương.

Hiện sức khỏe của bé đã cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát nguy cơ nhiễm trùng phổi và biến chứng tụy.

a8c0cedc-bde3-45b8-bc11-9fa76cd9d686.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức thăm bệnh nhi.

Ngoài thương tích, bé còn rơi vào hoàn cảnh đáng thương khi người thân từ chối nhận chăm sóc, trước mắt, Trung tâm Công tác xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận, hỗ trợ nuôi dưỡng và chăm sóc bé sau khi xuất viện trước khi chuyển về cơ sở bảo trợ xã hội.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng, bạo hành trẻ em là một dạng “tội phạm ẩn” rất khó phát hiện không riêng tại Việt Nam mà cả thế giới đều đối mặt. Tuy nhiên điều đáng lo hơn là nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã xảy ra.

img-0153.jpg
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu chỉ đạo.

Ông nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em không thể chỉ dừng ở khâu xử lý sau bạo hành mà cần xây dựng cơ chế phòng ngừa từ sớm với sự phối hợp của toàn bộ hệ thống xã hội.

Trẻ em có nguy cơ cao bị bạo hành nên được phân nhóm riêng và được chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội theo dõi, giám sát thường xuyên như một cơ chế đặc biệt. “Trong công tác bảo vệ trẻ em nếu để xảy ra bạo hành rồi mới can thiệp thì coi như đã thất bại”, Thứ trưởng Thức nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.