Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chung sức chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Ngày 26/2, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 1 năm 2023 và kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2023).
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại sự kiện.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột phát biểu tại sự kiện.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trực thuộc Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, là bệnh viện có quy mô lớn và trang thiết bị hiện đại bậc nhất khu vực Tây Nguyên hiện nay.

Sau một năm đi vào hoạt động, bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc trong khu vực. Chỉ trong năm đầu hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trở thành cầu nối tổ chức thành công 34 hội thảo khoa học, lớp tập huấn cập nhập nâng cao kiến thức y khoa cho các bác sĩ, nhân viên y tế…

Để tiếp nối và phát huy cho những giá trị y khoa được chia sẻ nhiều hơn, tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 1 năm 2023 đã có 22 báo cáo khoa học ở hầu hết các chuyên khoa: Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Da liễu, Dinh dưỡng… sẽ được chia sẻ. Đây là cơ hội trao đổi về kinh nghiệm lâm sàng, các nghiên cứu khoa học và thông tin áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị, khám chữa bệnh… Hội nghị sẽ mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cộng đồng và người bệnh trong khu vực.

Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập bệnh viện.

Các đại biểu dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 1 năm 2023 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Các đại biểu dự Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 1 năm 2023 Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ: Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chính thức đi vào hoạt động vào ngày 16/2/2022, là một trong những bệnh viện đầu tiên tại khu vực hoạt động theo mô hình Viện - Trường, phát triển theo định hướng cung cấp dịch vụ y tế, nghiên cứu khoa học và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y khoa tương lai.

Sau một năm đi vào hoạt động, với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể y, bác sĩ, công nhân viên, Bệnh viện Đại học Y Buôn Ma Thuột đã từng bước xây dựng được một vị trí nhất định trong lòng người dân khu vực Tây Nguyên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã khám và điều trị cho hơn 150.000 lượt bệnh nhân, bao gồm cả bảo hiểm y tế và dịch vụ, thực hiện 21.473 lượt thủ thuật và 6.419 ca phẫu thuật, trong đó có sử dụng một số kỹ thuật đặc biệt như: Chụp, nong và đặt stent động mạch vành; phẫu thuật nội soi cắt túi mật; phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng; cố định cột sống bằng vít qua da; tạo hình thân đốt sống bằng bơm cement sinh học qua cuốn; phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng, khớp gối; tán sỏi thận qua da theo hướng dẫn siêu âm; thụ tinh trong ống nghiệm... Đây đều là những kỹ thuật cao đòi hỏi kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của bác sĩ, đặc biệt là hệ thống trang thiết bị hiện đại hỗ trợ điều trị hiệu quả.

Bên cạnh đó, với vai trò là cầu nối khoa học, trong năm 2022, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tổ chức thành công 8 hội thảo khoa học; 11 chương trình sinh hoạt khoa học; 3 chương trình đào tạo. Đồng thời bệnh viện đã đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh từ xa và hợp tác quốc tế bằng sự hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Bệnh viện Nerves - Cộng hòa Pháp và Đại học Y khoa Cao Hùng của Đài Loan.

Ngoài chú trọng công tác xây dựng phát triển bệnh viện, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột còn chú trọng thực hiện công tác xã hội chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Trong năm 2022, bệnh viện đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí hơn 600 người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Tul, huyện Cư M’gar; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí khoảng 500 người dân và trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Thực hiện dự án cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”, bệnh viện đã tầm soát ung thư cho 50 người có nguy cơ, trị giá 300 triệu đồng…

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cho biết: “Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao công tác đào tạo và thực hiện các kỹ thuật mới chuyên sâu, hoàn thiện dịch vụ, tạo ra môi trường chăm sóc sức khỏe chất lượng - tin cậy - thân thiện”.

Những đóng góp tích cực trong công tác khám, chữa bệnh và công tác xã hội cho thấy Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đang dần tạo được sự tín nhiệm trong lòng người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng và trong khu vực Tây Nguyên nói chung. Đây cũng chính là nguồn động lực để đội ngũ bác sĩ và tập thể nhân viên tiếp tục phấn đấu và cùng nhau cố gắng vì mục tiêu trở thành một trong những cơ sở y tế tin cậy, chất lượng, mang đến những giá trị y tế tối ưu, đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.