Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 tiếp nhận các trường hợp F1 đặc thù

Đêm 2-5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam phối hợp ngành y tế tổ chức di chuyển các trường hợp F1 đặc thù gồm: F1 có nguy cơ cao, người già yếu, người có bệnh lý nền và trẻ em đến Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 để được bảo đảm các điều kiện điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong thời gian thực hiện cách ly theo quy định.

Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam tiếp nhận các trường hợp F1 đặc thù
Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam tiếp nhận các trường hợp F1 đặc thù

Ngay trong đêm 2-5, các lực lượng chức năng đã chuyển khoảng 130 ca F1 đang được theo dõi, cách ly tại 3 cơ sở cách ly tập trung gồm Trường cao đẳng y tế Hà Nam, Trung đoàn 151, Trường cao đẳng nghề Hà Nam sang Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Bệnh viện dã chiến đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có quy mô dự kiến là 500 giường thông thường cho bệnh nhân nhẹ, có Phòng Hồi sức cấp cứu (ICU) với 30 - 50 giường, có thể nâng công suất nếu nhu cầu tăng lên. Phòng Hồi sức cấp cứu áp dụng đầy đủ kỹ thuật cao từ tuần hoàn ngoài cơ thể, lọc máu liên tục, máy thở hiện đại để phục vụ điều trị bệnh nhân Covid -19.

Với cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ chế thuốc phòng chống dịch đầy đủ và sự hỗ trợ của đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến, cùng với đội ngũ y bác sĩ tăng cường của bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Nam các trường hợp F1 sẽ được điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Đối với những bệnh nhân có bệnh lý nặng qui trình điều trị cũng thực hiện đúng theo các quy định phòng, chống dịch như bệnh nhân Covid-19 để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Tính đến 7 giờ ngày 3-5-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đã lấy 3.800 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó đã thực hiện xét nghiệm 3.784 mẫu, 16 mẫu đang chờ kết quả, 2 mẫu dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân nữ N.T.H, sinh năm 1958 và bệnh nhân nam N.V.H, sinh năm 1996.

Cả hai bệnh nhân trên đều thường trú tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý nhân, đã có 14 người trên địa bàn tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Với sự ra quân thần tốc của đội ngũ cán bộ y tế, trong ngày và đêm 2-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy hơn 700 mẫu, thực hiện xét nghiệm 614 mẫu. Điều tra bổ sung trên 700 trường hợp F1 và F2. Tất cả các trường hợp F1, F2 trên đã được cách ly theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.