Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ y tế Hưng Yên

Chiều 23/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai phối hợp tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực y tế tỉnh Hưng Yên và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024-2030.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai ký kết Biên bản ghi nhớ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trên cơ sở những nội dung đề xuất của ngành y tế Hưng Yên, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, quản lý... cho cán bộ y tế tỉnh Hưng Yên dưới ba hình thức: tổ chức đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai; tổ chức đào tạo tại tỉnh Hưng Yên; tổ chức đào tạo từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin (Telehealth).

PGS, TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với hợp tác này, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ đào tạo các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật: Nội khoa - Ngoại khoa - Sản Khoa - Nhi Khoa - Cận lâm sàng - Dược lâm sàng. Đặc biệt các các chuyên ngành mũi nhọn: Hồi sức cấp cứu, Chống độc; Cấp cứu thảm họa; Tim mạch và tim mạch can thiệp; Thận Tiết niệu và Lọc máu; Tiêu hóa, Hô hấp, Thần kinh, Cơ xương khớp; Nội tiết - Đái tháo đường, Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Huyết học - Truyền máu, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Truyền nhiễm, Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp, Xét nghiệm, Dinh dưỡng lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và một số chuyên ngành khác tùy theo nhu cầu của tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời hỗ trợ đào tạo các kỹ năng mềm trong quản lý, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị; quản lý dược và dược lâm sàng; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu bệnh viện và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện...

PGS, TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại Hội nghị.
PGS, TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở danh mục kỹ thuật cần phát triển và thực trạng nhân lực, cơ sở hạ tầng trang thiết bị của tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chuyển giao các gói kỹ thuật cao và chuyên sâu bảo đảm các kỹ thuật được triển khai thành công và an toàn. Quy trình, quy định về chuyển giao kỹ thuật tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 96/2023/NĐ-CP, Đề án 1816, Đề án Bệnh viện Vệ tinh của Bộ Y tế và thực tiễn giữa Bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở y tế tỉnh Hưng Yên.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Hưng Yên thiết lập, kiện toàn và phát triển hệ thống quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến nhằm duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật bảo đảm tính bền vững của chương trình hợp tác.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Hưng Yên trong việc hội chẩn cấp cứu khẩn cấp, hội chẩn thường quy từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin (Telehealth), xây dựng và phát triển mạng lưới phòng khám từ xa.

Tùy theo thực trạng và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện Bạch Mai sẽ cử các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp luân phiên hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh Hưng Yên. Nội dung luân phiên tập trung vào công tác đào tạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, cầm tay chỉ việc, hội chẩn, đi buồng và khám chữa bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Hưng Yên trong việc hội chẩn cấp cứu khẩn cấp, hội chẩn thường quy từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin (Telehealth), xây dựng và phát triển mạng lưới phòng khám từ xa.

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ, tư vấn thành lập và triển khai chuyên khoa, chuyên ngành, các dịch vụ y tế chất lượng cao tại tỉnh Hưng Yên, như tư vấn xây dựng, phát triển các dịch vụ y tế kỹ thuật cao phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của hệ thống y tế giai đoạn 2024-2030. Hỗ trợ, tư vấn tỉnh Hưng Yên xây dựng chiến lược phát triển toàn diện ngành Y tế tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2024-2030.

Bệnh viện Bạch Mai hợp tác với tỉnh Hưng Yên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phối hợp cùng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn của tỉnh, trong đó Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ, trao đổi các kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai trong việc cung cấp số liệu khảo sát, hỗ trợ khảo sát, tổ chức nghiên cứu thực địa tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đối với những đề tài, nội dung nghiên cứu liên quan.

Tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức các đợt khám, chữa bệnh từ thiện; thăm và tặng quà cho người nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đánh giá cao những nội dung hợp tác đã được ký kết, phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của các đơn vị y tế trên địa bàn. Đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu ngành y tế Hưng Yên cần đánh giá những lĩnh vực nào đang thiếu, yếu để có kế hoạch hợp tác cụ thể cho từng năm… để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ y tế, đưa ngành y tế Hưng Yên đổi mới, bứt phá trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.