Thủ môn 33 tuổi Alireza Beiranvand đã giữ sạch lưới, giúp Iran hòa Bỉ 0-0, đồng thời đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Điểm nhấn là pha cứu thua ở cự ly gần trước cú dứt điểm của Maxim de Cuyper.
Để có thành công ấy là hành trình gian khó của Beiranvand. Anh sinh ra trong một gia đình du mục tại Iran, lang thang chăn cừu từ nhỏ, sau đó rời quê lên Tehran theo đuổi giấc mơ bóng đá. Để có điều kiện tập luyện, anh từng làm nhiều nghề vất vả, nhưng nỗ lực đã giúp Beiranvand từng bước khẳng định tài năng, trở thành thủ môn số một của Iran, ghi dấu ấn ở nhiều giải quốc tế và tỏa sáng tại World Cup 2026.
Góc nhìn đặc biệt từ khán đài cao
Tại các sân vận động World Cup 2026 ở Mỹ, nhiều cổ động viên lựa chọn những hàng ghế trên cao để theo dõi các trận đấu từ góc nhìn toàn cảnh. Dù cách mặt sân khá xa, các vị trí này vẫn mang đến trải nghiệm riêng, giúp họ tận hưởng trọn vẹn không khí của ngày hội bóng đá.
Từ đó, họ dễ quan sát cách di chuyển, tổ chức chiến thuật của hai đội cũng như cảm nhận quy mô của sân vận động và bầu không khí mỗi khi có bàn thắng. Theo các cổ động viên, một lợi thế khác là giá vé phù hợp hơn so với các khu vực gần sân với giá khoảng 120 USD.
FIFA lại đề xuất thay đổi
FIFA đang đề xuất Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) thay đổi cách xác định thứ tự đá luân lưu từ vòng đấu loại trực tiếp sắp tới. Theo đó, số lần trọng tài tung đồng xu trước loạt đá luân lưu từ hai lần sẽ chỉ còn một lần.
Hiện tại, trọng tài phải tung đồng xu lần một xác định đội đá trước, lần hai để chọn khung thành đá luân lưu. Đề xuất mới chỉ có một lần tung đồng xu, đội thắng được quyền lựa chọn đá trước hoặc đá sau, còn đội thua được chọn khung thành. Thay đổi này nhằm tránh đội thắng cả hai lần tung xu như trước có lợi thế trong việc chọn khung thành có khán giả nhà, gây áp lực cho đối thủ.