Bế mạc năm du lịch quốc gia 2025: Mở ra chặng đường mới cho du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật, đánh dấu bước chuyển quan trọng của du lịch Huế trong bối cảnh thành phố chính thức trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Huế tận dụng tốt cơ hội để làm mới hình ảnh, nâng cao vị thế điểm đến và khẳng định vai trò trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc của cả nước.
Huế tận dụng tốt cơ hội để làm mới hình ảnh, nâng cao vị thế điểm đến và khẳng định vai trò trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc của cả nước.

Không chỉ là một năm của sự kiện, Huế đã tận dụng tốt cơ hội để làm mới hình ảnh, nâng cao vị thế điểm đến và khẳng định vai trò trung tâm văn hóa-du lịch đặc sắc của cả nước.

Những kết quả tích cực

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm, Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã mang lại những kết quả tích cực, thể hiện rõ qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách và doanh thu du lịch. Ước tính trong năm, Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64%. Quan trọng hơn, theo bà Trâm, năm du lịch đã góp phần nâng cao vị thế điểm đến Huế thông qua công tác quảng bá hình ảnh thành phố được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, hướng tới các thị trường mục tiêu.

Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được tổ chức xuyên suốt bốn mùa, gắn với những chủ đề đặc trưng, từ di sản, lễ hội truyền thống, ẩm thực, áo dài đến các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội, trình diễn đương đại và du lịch đêm. Huế không chỉ kể lại câu chuyện di sản, mà từng bước thử nghiệm cách kể mới, gần hơn với du khách trẻ và thị trường quốc tế. Công tác truyền thông được đầu tư bài bản, trong đó việc quảng bá hình ảnh Huế trên các kênh truyền thông quốc tế đã giúp mở rộng đáng kể độ nhận diện của điểm đến.

Từ nền tảng của năm 2025, thành phố Huế đang đứng trước yêu cầu chuyển từ “tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia” sang phát triển bền vững ngành du lịch trong giai đoạn tiếp theo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, Huế xác định du lịch-dịch vụ tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với định hướng xây dựng đô thị di sản, xanh và thông minh.

Trong đó, thành phố ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch, nâng cao năng lực kết nối của sân bay Phú Bài, cảng Chân Mây và các trục liên vùng, đồng thời, mở rộng các loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch mới, tăng sức cạnh tranh của điểm đến. Huế cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá và xúc tiến du lịch, cũng như tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc tế.

Cần giải pháp để đi xa hơn

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, sau Năm Du lịch quốc gia, Huế đặt mục tiêu đến năm 2026 đón từ 7-7,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tiếp tục là phân khúc trọng tâm. Đây vừa là kỳ vọng, vừa là áp lực buộc ngành du lịch phải có những giải pháp đủ mạnh.

Theo bà Trâm, thời gian tới, du lịch địa phương sẽ sớm xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút khách, như kích cầu du lịch, xem xét miễn, giảm một số loại phí tham quan phù hợp, thu hút các hội nghị, sự kiện lớn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm, combo dịch vụ để tăng sức mua. Song song với đó là tiếp tục phát triển hạ tầng, mở rộng loại hình dịch vụ (đặc biệt là dịch vụ về đêm) và đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tầm quốc tế, qua đó tạo nhịp sinh hoạt du lịch thường xuyên cho thành phố.

1222768465769747538-2.jpg
Huế đã chứng minh được khả năng tổ chức, khả năng sáng tạo và sức hút của một đô thị di sản.

Tuy vậy, bên cạnh những gam màu sáng, Huế cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một thực tế đã kéo dài nhiều năm, đó là sự bội thực trong tổ chức sự kiện. Mỗi dịp lễ hội, festival hay đại nhạc hội, Huế rực rỡ, sôi động và đông đúc. Nhưng khi chương trình khép lại, thành phố lại nhanh chóng trở về nhịp trầm lắng quen thuộc.

Năm Du lịch quốc gia 2025 đã tạo cho Huế cơ hội xây dựng thêm nhiều hình ảnh mới như không gian ẩm thực, áo dài, các chương trình trình diễn, đại nhạc hội, show diễn nghệ thuật… Tuy nhiên, nếu thiếu dòng khách thường xuyên, thiếu sức mua ổn định, những sản phẩm ấy rất dễ rơi vào vòng lặp đã từng xảy ra với nhiều kỳ Festival Huế trước đây: khôi phục-xây dựng-diễn-rồi cất vào kho. Khi không có khán giả đều đặn, những giá trị được tạo dựng khó có điều kiện tỏa sáng và phát huy lâu dài.

Thực tế này cho thấy, vấn đề không nằm ở việc Huế tổ chức bao nhiêu sự kiện, mà là làm sao để các sản phẩm văn hóa-du lịch có “đất sống”, có thị trường và được vận hành tốt hơn sau sự kiện.

Nỗi trăn trở kéo dài

Từ câu chuyện trên, bài toán lớn nhất vẫn là thời gian lưu trú của du khách. Nhiều năm qua, Huế vẫn thường được các hãng lữ hành khai thác như một điểm dừng trong hành trình di sản miền trung, hơn là điểm đến cuối cùng để du khách ở lại dài ngày.

Vấn đề này mới đây tiếp tục được tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh khi trực tiếp kiểm tra các công trình hạ tầng và chỉ đạo ưu tiên đầu tư phát triển các dịch vụ giải trí. Ông cho rằng đây là yếu tố then chốt để giữ chân du khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.

Điều đáng nói, yêu cầu này là nỗi trăn trở kéo dài của Huế trong suốt 20 năm qua. Vẫn nhớ, từ thời ông Võ Phi Hùng còn là Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), câu chuyện “Huế thiếu sản phẩm để giữ khách ở lại” đã nhiều lần được đặt ra, nhưng qua hai thập kỉ, tỷ lệ lưu trú của du khách vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

Hạ tầng là điều kiện cần, song chưa đủ. Huế cần những sản phẩm đủ mạnh, những không gian giải trí ban đêm mang bản sắc, một hệ thống lữ hành đủ năng lực xây dựng tour, "chốt" Huế là điểm kết thúc hành trình, chứ không chỉ là điểm ghé qua.

Để làm được điều đó, Huế cần những nhà đầu tư thực sự có tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng đồng hành và cùng chia sẻ lợi ích với địa phương, thay vì chỉ trông chờ khai thác lợi thế sẵn có. Năm Du lịch quốc gia đã tạo ra cú hích quan trọng, nhưng cú hích ấy chỉ phát huy giá trị khi được tiếp nối bằng chính sách nhất quán, môi trường đầu tư minh bạch và quyết tâm đổi mới trong cách làm du lịch.

Huế đã chứng minh được khả năng tổ chức, khả năng sáng tạo và sức hút của một đô thị di sản. Chặng đường phía trước là cần biến những gì đã được tạo dựng trong Năm Du lịch quốc gia thành động lực phát triển dài hạn, để Huế không chỉ là nơi “đến một lần cho biết”, mà là điểm đến khiến du khách muốn ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm

Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ hút khách từ những ngày mới chuẩn bị.

Khi Huế thắp sáng phía bắc sông Hương

Không chờ không khí lễ hội dội lại từ bờ nam, Huế đang chủ động tạo sinh khí mới cho phía bắc sông Hương bằng hoạt động cụ thể. Tối 6/2, tại sân khấu Quốc Tử Giám bên trong Kinh thành, chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” khai mạc, mở ra một không gian Tết và những gợi ý về kinh tế đêm.

Dòng vốn tín dụng chính sách xã hội đang lặng lẽ lan tỏa, mở ra hướng đi mới cho người dân huyện Quế Phong (cũ).

“Đòn bẩy” thoát nghèo nơi biên giới Nghệ An

Giữa miền núi biên giới Nghệ An, nơi địa hình hiểm trở, giao thông cách trở và cái nghèo từng đeo bám nhiều bản làng, dòng vốn tín dụng chính sách xã hội đang lặng lẽ lan tỏa, mở ra hướng đi mới cho người dân huyện Quế Phong (cũ) vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà chúc Tết cho người nghèo xã Ninh Hải. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà Tết cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đi thăm, tặng quà chúc Tết cho 63 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số các xã Ninh Hải, Vĩnh Hải và Anh Dũng (tỉnh Khánh Hòa); gia đình các đồng chí hưu trí cao cấp tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã từ trần.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng trao hàng trăm suất quà tặng đồng bào xã miền núi Trà Tập.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố mang xuân yêu thương đến đồng bào xã miền núi xa nhất Đà Nẵng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết thắm tình quân dân”. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo bệnh viện trao quà, hỗ trợ tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

"Xuân yêu thương 2026" đến với những bệnh nhân ung thư

Chiều 5/2, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2026” hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ung thư 4/2, trao quà, động viên tinh thần cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn; vận động gần 700 triệu đồng ủng hộ người bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm hỏi, động viên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân, tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết người có công tại Khánh Hòa

Chiều 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân và ông Tạ Xuân Hiển, bệnh binh, là những người có công của tỉnh Khánh Hòa.

Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.

Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình triều Nguyễn ra mắt công chúng

Ngày 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật, số 33 đường Tống Duy Tân (phường Phú Xuân, Huế) Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”, mở đầu chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di sản Huế.

Lễ khai trương gian hàng Du lịch Đà Nẵng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026. (Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng)

Đà Nẵng quảng bá du lịch MICE tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026

Đà Nẵng chính thức hiện diện tại Hội chợ Du lịch Quốc tế OTM 2026 (Ấn Độ)-tiếp tục khẳng định định hướng trở thành điểm đến MICE và du lịch cưới hàng đầu khu vực, giàu bản sắc, linh hoạt trong thiết kế trải nghiệm và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Ấn Độ trong việc phát triển các sản phẩm du lịch bền vững, dài hạn.

Lực lượng Công an thu giữ hàng trăm thùng các-tông chứa giấm giả do Lê Thị Lộc sản xuất.

Triệt phá cơ sở sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả tại Nghệ An

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lộc (sinh năm 1992), trú tại xóm 14, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) về tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.