Bé gái 3 tháng tuổi tổn thương nghiêm trọng do bị người thân xâm hại

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị cho bé gái 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Qua thăm khám và hội chẩn giữa nhiều chuyên khoa như cấp cứu, ngoại tiết niệu, gây mê, hồi sức…, các bác sĩ xác định trẻ bị xâm hại tình dục.

(Ảnh minh họa: BVCC)
(Ảnh minh họa: BVCC)

Ngay trong đêm 22/6, bệnh nhi đã được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp. Trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5cm. May mắn, tổn thương chưa ảnh hưởng đến trực tràng.

Kíp mổ đã tiến hành khâu tạo hình lại âm đạo và tầng sinh môn cho trẻ. Sau ca mổ, bệnh nhi được chuyển về Khoa Ngoại Tiết niệu để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ được can thiệp kịp thời và chăm sóc tích cực, sau hai ngày, tình trạng sức khỏe của trẻ đã ổn định, trẻ không sốt và đã được xuất viện.

Ngay khi vụ việc được phát hiện, Ban Bảo vệ Trẻ em của Bệnh viện đã vào cuộc, đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho cả mẹ và bé trong suốt quá trình điều trị.

Dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Trẻ em, các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên tâm lý và nhân viên công tác xã hội, cơ quan chức năng đã phối hợp nhằm bảo đảm trẻ được chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý và bảo vệ về mặt pháp lý một cách tốt nhất.

Đặc biệt, mẹ của bé cũng được hướng dẫn kỹ lưỡng về các biện pháp bảo vệ trẻ, nhận diện nguy cơ và phòng tránh tái xâm hại sau khi trở về với cuộc sống thường ngày.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ, khai nhận hành vi xâm hại đối với trẻ và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thực tế hiện nay cho thấy mọi trẻ em đều có nguy cơ bị xâm hại tình dục, bất kể giới tính, độ tuổi hay hoàn cảnh sống. Các nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn thủ phạm là nam giới và đa số các vụ xâm hại xảy ra bởi người quen biết với nạn nhân, như họ hàng, bạn bè của gia đình, hàng xóm, thậm chí là người thân ruột thịt.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024, đã tiếp nhận và điều trị cho 66 trẻ bị xâm hại; trong đó, 65,1% là xâm hại thân thể, 28,8% là xâm hại tình dục và 6,1% do bị bỏ mặc.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là khi bị xâm hại, trẻ thường không dám kể lại sự việc vì sợ hãi, mặc cảm hoặc bị đe dọa. Trẻ thường phải âm thầm chịu đựng trong nỗi đau tinh thần kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Đặc biệt hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em thường để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những tổn thương do xâm hại có thể gây ảnh hưởng đến não bộ, làm suy giảm khả năng tư duy, học tập và phát triển kỹ năng xã hội.

Trẻ bị xâm hại có nguy cơ cao mắc các vấn đề như thương tật lâu dài, trầm cảm, rối loạn tâm lý, khó khăn trong giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ. Về lâu dài, những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của trẻ mà còn gây ra hệ lụy cho xã hội, từ suy giảm chất lượng nguồn nhân lực đến gia tăng chi phí trong y tế, pháp lý và an sinh xã hội.

Theo các chuyên gia, việc phòng ngừa và bảo vệ trẻ em bị xâm hại đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, lâu dài, cùng sự chung tay của cộng đồng.

Đối với gia đình, đặc biệt là cha mẹ, cần luôn quan tâm, lắng nghe và trò chuyện với trẻ để nhận biết sớm những thay đổi về tâm sinh lý. Đồng thời, cần trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ và kiến thức cơ bản để nhận diện nguy cơ xâm hại.

Đối với cộng đồng và xã hội cần nâng cao nhận thức về vấn đề xâm hại trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện sớm và kịp thời lên tiếng khi thấy dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là chảy máu vùng kín, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất hoặc Bệnh viện Nhi Trung ương để được can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, người dân có thể gọi tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và nhận tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Có thể bạn quan tâm

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật vi phẫu giúp bệnh nhân người Nga thoát nguy cơ liệt nửa người do u não lớn

Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 chúc mừng bệnh nhân ra viện.

Hành trình vượt bạo bệnh của một người mẹ hiếm muộn mắc u lympho

Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.