Bảy tác phẩm của Nhà xuất bản Văn học tham gia Giải Sách quốc gia

Nhà xuất bản Văn học vừa công bố danh sách 7 tác phẩm tham gia Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 7 (2024), bao gồm các thể loại đa dạng từ truyện ngắn, hồi ký, đến các công trình biên khảo.
Bảy tác phẩm của Nhà xuất bản Văn học tham gia Giải Sách quốc gia

Cụ thể, các tác phẩm tham gia tranh giải của Nhà xuất bản Văn học bao gồm: Những người muôn năm “chưa” cũ (60 chân dung văn nghệ sĩ Việt Nam một thời) - tác giả Trần Thị Trường; Nguyễn Bính - Hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp - tác giả Nguyễn Sĩ Đại; Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông - tác giả Nguyễn Khuê; Tổng tập Nhà văn Quân đội - Kỷ yếu - Tác phẩm thuộc Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Tiếng gọi của dân cày - tác giả Khachik Dashtents (Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Đức Mẫn, Trần Bích Thư dịch); Chảo lửa bất tử (Hồi ký chiến trường) - tác giả Võ Quang Tiến và Sách Tết - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày tết - Giáp Thìn 2024 do Hồ Anh Thái tuyển chọn.

Tác phẩm “Những người muôn năm “chưa” cũ viết về 60 gương mặt của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam, mà tác giả Trần Thị Trường có dịp gặp gỡ, trò chuyện và thưởng thức các tác phẩm. Dưới ngòi bút tỉ mỉ, tinh tế của tác giả Trần Thị Trường, 60 chân dung, 60 con người với những câu chuyện đời tư được diễn tả vừa chân thực, vừa sâu sắc đã làm nên điều đặc biệt cho cuốn sách.

Cuốn sách “Nguyễn Bính, hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệpgồm 8 phần với các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính. Bằng sự đồng cảm tinh tế, tác giả Nguyễn Sĩ Đại đã thành công trong việc tái hiện một cách chân thực hình ảnh Nguyễn Bính - "một lãng tử, một lãng du chưa từng có trong văn học cổ điển".

Tác phẩmTâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông giới thiệu với độc giả về một thi tài lỗi lạc gần như bị bỏ quên từ bao năm qua - Tương An quận vương hầu. Tác giả Nguyễn Khuê đã dụng công sưu tầm nhiều tài liệu quý báu về tiểu sử và thi văn của Tương An, từ đó khắc họa một cách rõ nét thân thế và tâm trạng tinh tế của thi nhân.

Tổng tập Nhà văn Quân đội-Kỷ yếu-Tác phẩm” là bộ sách đồ sộ với 5 tập bao gồm kỷ yếu và tác phẩm của 366 nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình, dịch giả tiêu biểu trong đội ngũ nhà văn chiến sĩ của cả nước do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức biên soạn, in ấn và phát hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024). Bộ sách là sự tri ân các thế hệ nhà văn áo lính, những người đã cống hiến cho dòng văn học chiến tranh cách mạng và người lính.

Tiếng gọi của dân cày gồm 3 phần miêu tả thảm kịch của người Armenia miền tây trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vào những năm 1914-1918. Tác phẩm đã khắc họa những người fedayi hiền lành, yêu chuộng hòa bình, nhưng vì hoàn cảnh tàn khốc đã buộc phải cầm vũ khí, đứng lên chiến đấu bảo vệ quyền con người và danh dự của mình. Cuốn tiểu thuyết là bản hùng ca về lòng yêu nước, sự dũng cảm của người Armenia.

Chảo lửa bất tử (Hồi ký chiến trường)kể câu chuyện về những tháng năm chiến đấu và hy sinh anh dũng của người lính cụ Hồ, Võ Quang Tiến cùng các đồng đội trên chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng. Sau hơn nửa thế kỷ độc lập, cuốn sách về “thời chiến” với những câu chuyện thật được viết bởi một người lính bước ra từ khói lửa đạn bom là lời nhắn gửi đến các thế hệ tương lai về sự tự hào, lòng biết ơn đối với những đóng góp, hy sinh cao cả của thế hệ đi trước.

Sách Tết - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày tết - Giáp Thìn 2024là tác phẩm gồm 5 phần: Khúc dạo đầu của mùa xuân, văn, thơ, nhạc, và họa. Cuốn sách không chỉ là một chuyến tàu đưa người đọc trở về với những ký ức ấm áp của Tết xưa mà còn là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp độc giả cảm nhận, trân trọng hơn những giá trị truyền thống và tìm thấy động lực để bước vào một năm mới đầy hứa hẹn.

Giải thưởng Sách quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì được tổ chức và trao giải thường niên, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ. Trước đó, Nhà xuất bản Văn học đã từng đoạt giải B với tác phẩm “Nguyễn Trãi Quốc âm từ điển (năm 2019), và giải C với các tác phẩm “Tổ quốc đồng đội và văn nghệ (năm 2020), “Người công giáo cộng sản (năm 2021” và “Nậm Ngặt mây trắng (năm 2022).

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.