Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ có nguy cơ mất nhiều ghế tại Hạ viện

Theo cuộc thăm dò công bố ngày 19/6, đảng Bảo thủ cầm quyền có khả năng chỉ giành được 53 ghế tại Hạ viện Anh trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/7 sắp tới.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải) và lãnh đạo Công đảng Keir Starmer trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, ở Manchester, ngày 4/6/2024. (Ảnh: ITV/TTXVN)
Thủ tướng Anh Rishi Sunak (phải) và lãnh đạo Công đảng Keir Starmer trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình, ở Manchester, ngày 4/6/2024. (Ảnh: ITV/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả cuộc thăm dò do Savanta và Electoral Calculus thực hiện cho tờ Telepgraph cho thấy, Thủ tướng Anh Rishi Sunak có khả năng sẽ mất ghế vào tay Công đảng tại khu vực bầu cử Richmond. Dự báo, 3/4 thành viên nội các cũng sẽ bị loại khỏi Hạ viện, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly và Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps.

Theo kết quả thăm dò, Công đảng sẽ giành được 516 ghế, và Đảng dân chủ tự do, 50 ghế, trở thành đối thủ cạnh tranh của đảng Bảo thủ để giành vị trí đảng đối lập. Đây là cuộc thăm dò đầu tiên dự báo Công đảng sẽ giành được hơn 500 ghế trong khi đảng Bảo thủ chiếm số ghế thấp kỷ lục.

Nếu kết quả thăm dò trên trở thành hiện thực, ông Sunak sẽ trở thành Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên mất ghế trong một cuộc tổng tuyển cử, đồng thời đảng Bảo thủ sẽ trở thành đảng đối lập chính thức.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 7-18/6 với khoảng 18.000 người, dự đoán kết quả ở từng khu vực bầu cử dựa trên thông tin về nhân khẩu học của người trả lời và khu vực bầu cử.

Kết quả thăm dò được công bố khi chỉ còn 2 tuần nữa cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu, đặt ra nguy cơ thất bại lịch sử cho đảng Bảo thủ.

Trong lịch sử hiện đại, số ghế thấp nhất mà đảng Bảo thủ giành được là 131 ghế vào năm 1906. Tại cuộc tổng tuyển cử năm 2019, ông Boris Johnson dẫn dắt đảng Bảo thủ giành chiến thắng vang dội với 365 ghế.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Sudan mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay; trân trọng Việt Nam là một trong các nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc.

Phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3, trái) dẫn đầu tham gia vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba với phía Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2/2026. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tín hiệu trái chiều sau vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) khép lại ngày 26/2 với những tín hiệu trái chiều, khi bên trung gian Oman đánh giá đạt "tiến triển đáng kể", trong khi truyền thông Israel cho biết các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ rời bàn đàm phán với tâm trạng thất vọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trình bày Thông điệp liên bang tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 24/2/2026. (Ảnh: whitehouse.gov)

Củng cố niềm tin

Không đơn thuần là bản tổng hợp thành tích chèo lái đất nước trong hơn 1 năm qua, Thông điệp Liên bang năm 2026 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra được coi là chiến lược chính trị nhằm củng cố niềm tin của giới lãnh đạo và người dân vào các quyết sách của chính quyền, cũng như tái khẳng định các ưu tiên trong thời gian tới.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.