Bắt đối tượng buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí số lượng lớn

NDĐT - Chiều tối 7-7, Trung tá, Phó trưởng Công an thành phố (CATP) Nam Định Đặng Đức Hảo cho biết, đơn vị vừa hoàn thành Chuyên án 616P, bắt quả tang Lưu Vĩnh Phúc, SN 1967, trú tại xóm 5, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cùng lái xe là Phạm Công Phức đang vận chuyển bốn bánh heroin, 01kg ma túy đá và 200 viên hồng phiến đi tiêu thụ ở Nam Định.

Bốn bánh heroin cùng lượng vũ khí “khủng” là tang vật của Chuyyên án 616P do CATP Nam Định vừa đấu tranh thành công.
Bốn bánh heroin cùng lượng vũ khí “khủng” là tang vật của Chuyyên án 616P do CATP Nam Định vừa đấu tranh thành công.

Lưu Vĩnh Phúc là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới giáp Lào về Việt Nam rồi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố phía bắc; trong đó có tỉnh Nam Định. Từ lâu, Lưu Vĩnh Phúc được biết đến như một “ông trùm” nổi tiếng đa nghi, luôn “thủ sẵn” vũ khí nóng phòng thân bên mình và đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát công an các địa phương.

Từ vùng đất Kim Sơn - Ninh Bình, Phúc vào các tỉnh phía nam để đào vàng, rồi trở thành “cai”. Thoạt nhìn, Lưu Vĩnh Phúc có dáng vẻ “thư sinh, mềm mỏng” nhưng ẩn đằng sau đó là sự gian xảo, liều lĩnh và luôn mang vũ khí theo người, sẵn sàng xả súng vào bất cứ ai chống đối hay liều lĩnh bắn trả lực lượng truy bắt. Khi được hỏi, Phúc tỏ rõ thái độ chống chế, “súng này tôi có từ thời còn làm ở bãi đào vàng. Có khẩu được người ta cho, có khẩu mua rẻ, chủ yếu để phòng thân…”.

Nhận được thông tin Phúc đang trên đường vận chuyển ma túy ra Nam Định, các trinh sát đã tổ chức đón lõng và bắt giữ y cùng lái xe Phạm Công Phức là người cùng quê với Phúc. Dù “ông trùm” liên tục phủ nhận vai trò của người lái xe trong vụ án này, song các điều tra viên vẫn tích cực khai thác, làm rõ mối quan hệ giữa hai đối tượng.

Khám nhà Lưu Vĩnh Phúc tại Kim Sơn, các trinh sát thu thêm nhiều ma túy đá, hồng phiến, súng ống, đạn dược, dao, lê cùng các vật chứng liên quan. Song tại cơ quan công an, Lưu Vĩnh Phúc vẫn tìm cách quanh co, chối tội.

Theo Trung tác Đặng Đức Hảo, Lưu Vĩnh Phúc có thể coi là một trong những đối tượng khó đấu tranh nhất từ trước đến nay, cả trong quá trình y hoạt động phạm pháp bên ngoài lẫn khi khai thác thông tin. Điều đó càng cho thấy những khó khăn cũng như nỗ lực của CATP Nam Định trong việc đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Việt - Lào vào nội địa tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cùng Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Đặng Văn Sinh đã đến thăm hỏi, động viên và thưởng nóng các cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án ngay sau khi Chuyên án thành công.

Hai đối tượng Lưu Vĩnh Phúc (trái) và Phạm Công Phức bị bắt giữ tại cơ quan CATP Nam Định.

Có thể bạn quan tâm

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.