Bảo vệ an ninh Tổ quốc phải lấy dân làm gốc

Ngày 5/8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Bình Đông, thành phố Gò Công (Tiền Giang).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại ngày hội, địa phương đã ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, cách đây 19 năm, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được tổ chức trọng thể, thường niên ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Những năm qua, Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cả nước nói chung và Tiền Giang nói riêng đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin, sự gắn kết mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền và các lực lượng vũ trang. Ngày hội hằng năm được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng mạnh về cơ sở, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Bình Đông.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Bình Đông.

Phát biểu tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Bình Đông, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Tiền Giang nói chung, chính quyền và nhân dân xã Bình Đông nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: muốn bảo vệ an ninh Tổ quốc phải lấy dân làm gốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Đông.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bình Đông.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân xã Bình Đông nói riêng, tỉnh Tiền Giang nói chung.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, tình cảm của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; các chủ trương vận động phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh của từng địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Đông.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Đông.

Ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Bộ Công an phối hợp tỉnh Tiền Giang và các địa phương đã tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này.

Các ấp của xã Bình Đông, thành phố Gò Công (Tiền Giang) ký cam kết thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các ấp của xã Bình Đông, thành phố Gò Công (Tiền Giang) ký cam kết thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Đông; tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách, mỗi phần quà 2 triệu đồng; 5 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Bình Đông thuộc thành phố Gò Công (Tiền Giang), mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Cùng ngày, Đoàn công tác cũng trao tặng 771 bộ sách giáo khoa các cấp học, trị giá hơn 123 triệu đồng và 60 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học phường 2, thành phố Gò Công, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học phường 2, thành phố Gò Công, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò của Trường tiểu học phường 2 đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù, nhà trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhiều học sinh còn gặp khó khăn về kinh tế nhưng thầy và trò của trường đều thi đua dạy tốt, học tốt; khơi dậy tinh thần trong học tập cho các em học sinh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học phường 2, thành phố Gò Công.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng học bổng cho các em học sinh Trường tiểu học phường 2, thành phố Gò Công.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng: Với những phần quà này, các em học sinh sẽ vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để các em học sinh của trường tiếp tục học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Các em học sinh nhận học bổng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các em học sinh nhận học bổng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, Đoàn công tác cũng đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang (thành phố Gò Công), viếng Tượng đài Anh hùng dân tộc Trương Định, Đền thờ liệt sĩ thành phố Gò Công, Nghĩa trang liệt sĩ Gò Công, Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (huyện Gò Công Đông).

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.