Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tiền Giang

Ngày 12-3, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV với 270 cử tri ở thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Cử tri huyện Gò Công Tây phát biểu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.
Cử tri huyện Gò Công Tây phát biểu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV và lãnh đạo các địa phương báo cáo ý kiến kiến nghị của cử tri.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, cử tri thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây bày tỏ sự phấn khởi, thống nhất cao đối với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11 và cũng có ý kiến, kiến nghị liên quan các lĩnh vực: kinh tế, đất đai, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường… ở hai địa phương nói trên, cũng như của tỉnh Tiền Giang nói chung.

Trong đó, một số cử tri cho rằng, thời gian qua, T.Ư và địa phương có những chính sách đúng đắn nhằm giúp nông dân có điều kiện thuận lợi trong sản xuất; đặc biệt là công tác phòng, chống hạn mặn.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng hạn, mặn sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cử tri kiến nghị các bộ, ngành T.Ư cần có giải pháp căn cơ hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh phà Mỹ Lợi không sử dụng và bỏ phế, không ai quản lý cơ sở vật chất, gây lãng phí... Cử tri còn kiến nghị một số bất cập trong khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, tình trạng hát karaoke còn diễn ra ở nhiều nơi, gây ảnh hưởng sức khỏe người dân…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri tại Tiền Giang -0
 Các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang thông tin một số vấn đề, cũng như ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những tháng đầu năm 2021; một số vấn đề liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam và thế giới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang ghi nhận các ý kiến của cử tri và sẽ chuyển các ý kiến này đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành T.Ư trong kỳ họp tới.

Đồng chí cảm ơn sự quan tâm cũng như tình cảm của cử tri dành cho các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ qua. Các ý kiến của cử tri đã giúp các đại biểu nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.