Mong muốn Samsung mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam

Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon.

ndo_br_s1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. (Ảnh: THANH GIANG)

Chào mừng Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong tổng thể đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

ndo_br_s3-3207.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Theo đó, định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam chuyển từ chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược, từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những nội dung của Nghị quyết này sẽ được thể chế hóa vào Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội vào cuối năm nay.

ndo_br_s4-8526.jpg
Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon phát biểu tại buổi tiếp.
(Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cho biết, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thành công của Samsung tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

ndo_br_s5-9153.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất đối với các nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Samsung; xem xét các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với các dự án chiến lược, công nghệ cao của Samsung trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

ndo_br_s2-2929.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; đồng hành cùng Việt Nam với niềm tin lớn hơn, tầm nhìn dài hạn hơn, quyết tâm cao hơn và những dự án có chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa lớn hơn; cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

ndo_br_s6-550.jpg
Đoàn đại biểu Samsung điện tử tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Việt Nam; đồng thời đưa Việt Nam từ “cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn.

Thủ tướng đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu-phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học; đào tạo kỹ sư, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao; chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp. Việt Nam mong muốn đón nhận không chỉ vốn đầu tư, mà cả công nghệ, tri thức, năng lực quản trị và những động lực phát triển mới.

Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam; chủ động tìm kiếm, lựa chọn và phát triển các nhà cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn của tập đoàn; tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Samsung tại Việt Nam, tại Hàn Quốc và trên thị trường quốc tế.

ndo_br_s7-141.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Về phần mình, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và cá nhân Thủ tướng được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ; cũng như chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã lần thứ hai liên tiếp vô địch AFF Cup.

ndo_br_s8-4444.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Samsung điện tử. (Ảnh: THANH GIANG)

Đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có rất nhiều điểm tương đồng, từ lịch sử, văn hóa cho đến tình cảm của người dân, ông kỳ vọng mối quan hệ song phương sẽ ngày càng gần gũi và phát triển hơn nữa; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng kinh tế và đổi mới bền vững, tiến bước mạnh mẽ hơn nữa, phát triển phồn vinh.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh của Tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, ông cho biết vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4/2009. Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu; vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn; tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.

Ông khẳng định, những thành tựu này không chỉ nhờ nỗ lực của Samsung, mà còn nhờ sự quan tâm bền bỉ, hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử cũng bày tỏ Samsung tích cực ủng hộ những định hướng mới quan trọng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao.

Theo đó, Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D (nghiên cứu và phát triển) trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam. Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, Tập đoàn đã và đang cùng Bộ Công thương triển khai nhiều chương trình hợp tác đa dạng.

Trung tâm R&D Samsung Hà Nội cũng đang mở rộng hơn nữa hợp tác với các trường đại học lớn của Việt Nam, đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho việc tăng cường năng lực công nghệ và đào tạo nhân tài. Trong thời gian tới, Samsung sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân tài và tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon nhấn mạnh, sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và thành công của Samsung cũng là thành công của Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục tham gia vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 do Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

Các cuộc thi tuyên truyền viên cơ sở được tổ chức thời gian qua tại nhiều địa phương, đơn vị đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Đoàn Việt Nam làm việc với Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách LDP, Hạ Nghị sĩ Kobayashi Takayuki. (Ảnh: VOV)

Mở rộng không gian hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Trao đổi Lý luận lần thứ 12 với Đảng Cộng sản Nhật Bản, trong hai ngày 25-26/8, tại Tokyo, Nhật Bản, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương gặp gỡ một số lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP)...

Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes cùng bà Phương Song Liên và ông Nguyễn Xuân Phong.

Cuba trao Huy chương Hữu nghị cho 2 cựu lưu học sinh Việt Nam

Chiều 27/8, Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cuba cho bà Phương Song Liên và ông Nguyễn Xuân Phong. Đây là sự ghi nhận đối với 2 cựu lưu học sinh Việt Nam vì những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quốc gia.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa tập huấn cho các học viên. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Bế mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

Khép lại khóa tập huấn, với tâm huyết và tình yêu tiếng Việt, các thầy cô sẽ tiếp tục là những người gieo hạt, những nhịp cầu kết nối thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

[Video] Thời sự 24h ngày 27/8/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng

[Video] Thời sự 24h ngày 27/8/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải là năm học mới về tư duy, cách làm và chất lượng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027; Chủ tịch Quốc hội dự lễ giới thiệu sách của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên lão thành tại các địa phương; Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi.

Đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước

Đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước

Dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) đề xuất rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống còn 2 bước: việc gia nhập Đoàn luật sư và đăng ký tập sự được gộp thành thủ tục gia nhập Đoàn luật sư để tập sự; kiểm tra kết quả tập sự và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư được gộp thành kỳ thi quốc gia cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Một khu vực bị sạt lở đất ở Nepal. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ý

Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. (Ảnh: THANH GIANG)

Vun đắp quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững

Chiều 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ.