Bảo tồn hệ sinh thái Đảo Cò

Đảo Cò ở xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, địa điểm du lịch nổi tiếng. Nơi đây không chỉ là nơi cư trú của hàng vạn cá thể chim trời mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng.

Đảo Cò ở Nam Thanh Miện là nơi cư trú thường xuyên của hàng chục nghìn cá thể thuộc nhiều loài chim nước.
Đảo Cò ở Nam Thanh Miện là nơi cư trú thường xuyên của hàng chục nghìn cá thể thuộc nhiều loài chim nước.

Đảo Cò nằm giữa lòng hồ An Dương, có diện tích mặt nước hơn 90.000m² trong không gian bảo tồn gần hơn 60 ha với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan nguyên sơ. Sự ổn định về môi trường sống, nguồn thức ăn phong phú và không gian sinh sản an toàn đã khiến nhiều loài chim nước chọn nơi đây làm điểm cư trú lâu dài.

Vào mỗi buổi sớm và chiều tà, từng đàn cò, vạc và nhiều loài chim bay rợp trời, đậu kín các tán cây tạo nên khung cảnh sống động, vừa kỳ thú, vừa bình yên, hiếm gặp ở các vùng nông thôn đang chịu nhiều áp lực đô thị hóa.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn ở thôn Triều Dương, xã Nam Thanh Miện, vào đầu thế kỷ 15, nhiều trận lũ lớn xảy ra liên tiếp khiến đoạn đê bao quanh làng bị vỡ, nước xoáy cuồn cuộn tràn vào làng, xã dần hình thành một hồ nước lớn được gọi là hồ An Dương.

Chính giữa lòng hồ, nổi lên hai đảo nhỏ, nay là nơi lưu trú của khoảng 20.000-30.000 cá thể cò, vạc, chim muông. Tại đây ghi nhận nhiều loài cò khác nhau như cò trắng, cò ruồi, cò lửa, cò bợ, cò hương, cò nghênh, cò nhạn. Bên cạnh đó là các loài vạc xám, vạc lưng xanh và vạc sao. Đảo còn là nơi cư trú của nhiều loài chim nước khác như mòng két, le le, vịt trời.

Đôi khi còn xuất hiện một số loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam như bồ nông, cốc đen. Không chỉ nổi bật về mặt động vật, mặt nước hồ An Dương còn là môi trường sống của nhiều loại cây thủy sinh, loài nhuyễn thể, bò sát cùng cá, tôm và nhiều sinh vật quý hiếm. Sự đa dạng về động thực vật và cảnh sắc kỳ thú đã tạo cho Đảo Cò hệ sinh thái đặc sắc, thu hút những người đam mê khám phá thiên nhiên.

Giá trị cốt lõi của Đảo Cò trước hết nằm ở ý nghĩa sinh thái. Trong bối cảnh nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị thu hẹp, sự tồn tại và phát triển ổn định của nhiều loài cò, vạc, chim nước tại xã Nam Thanh Miện cho thấy môi trường nơi đây vẫn được bảo vệ tương đối tốt.

Chim nước là nhóm loài rất nhạy cảm với biến đổi môi trường. Vì vậy, sự hiện diện đông đảo của chúng không chỉ phản ánh chất lượng sinh thái mà còn góp phần duy trì cân bằng tự nhiên, điều hòa môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học của cả khu vực.

Điều đáng chú ý là công tác bảo tồn Đảo Cò không bắt đầu từ những dự án lớn, mà khởi nguồn từ ý thức tự giác của người dân địa phương. Từ nhiều năm trước, không ít hộ dân ven hồ An Dương đã tự nguyện di dời nơi ở, nhường lại không gian rộng lớn và những vườn cây trái để làm nơi bảo tồn và tạo môi trường sống tối ưu cho đàn chim nước.

Cộng đồng dân cư quanh khu vực đã hình thành những quy ước chung về bảo vệ đàn cò, nghiêm cấm săn bắt, bẫy chim và xâm hại môi trường sống tự nhiên... Những quy định ấy không chỉ được thực hiện bằng chế tài mà bằng sự đồng thuận, coi việc bảo vệ là trách nhiệm và niềm tự hào của cộng đồng. Chính nền tảng xã hội bền vững này đã tạo nên “hàng rào” bảo vệ hiệu quả cho Đảo Cò trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Trên cơ sở vai trò trung tâm của cộng đồng, chính quyền xã Nam Thanh Miện đã từng bước cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo tồn đa dạng sinh học. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được duy trì thường xuyên; các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường sinh thái được phát hiện, xử lý kịp thời.

Đồng chí Vũ Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khẳng định: Địa phương xác định Đảo Cò là tài sản sinh thái quý giá, cần được bảo vệ lâu dài. Mọi định hướng phát triển kinh tế, nhất là du lịch, đều phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo tồn thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn. Địa phương khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, tạo điều kiện để du khách tiếp cận, trải nghiệm thiên nhiên nhưng không làm xáo trộn đời sống của đàn chim. Các hoạt động tham quan được tổ chức theo mùa với khung giờ phù hợp; hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư ở mức vừa phải, ưu tiên giữ gìn cảnh quan tự nhiên. Cách làm này góp phần nâng cao giá trị kinh tế của Đảo Cò mà vẫn bảo đảm cho môi trường, sinh thái giữ được sự ổn định bền vững.

Khu du lịch sinh thái Đảo Cò còn có ý nghĩa về mặt lịch sử. Vào thế kỷ thứ 6, khu vực Đảo Cò thuộc trang An Dương, quận Giao Chỉ từng là căn cứ của nghĩa quân Triệu Quang Phục chống giặc Lương. Những năm 1885-1889, Đảo Cò nằm trong vùng hoạt động của nghĩa quân Nguyễn Thiện Thuật trong cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy... Chung quanh Đảo Cò còn có nhiều di tích gắn liền với các thời kỳ lịch sử như Chùa Nam, lầu bà Chúa Vực...

Đảo Cò chính là không gian giáo dục môi trường giàu ý nghĩa, khi nhiều trường học, tổ chức đoàn thể đã đưa nội dung tìm hiểu hệ sinh thái đảo vào các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh, thanh thiếu niên hình thành ý thức bảo vệ thiên nhiên từ thực tiễn. Qua những trải nghiệm trực tiếp, nhận thức về đa dạng sinh học không còn là khái niệm trừu tượng mà trở thành bài học sống động, góp phần bồi đắp trách nhiệm công dân đối với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Phụ nữ Hải Phòng phấn đấu làm giàu thêm bản sắc của vùng đất cửa biển anh hùng. (Ảnh ĐỨC NGHĨA)

Khẳng định vị thế của phụ nữ hôm nay

Thời gian qua, bằng những việc làm cụ thể, phụ nữ thành phố Hải Phòng đã hăng hái thi đua, phát huy thế mạnh, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời hiện đại với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tương xứng vị thế của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và lãnh đạo các ban, ngành tiếp công dân.

Tăng cường đối thoại với nhân dân

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tỉnh Phú Thọ siết chặt kỷ cương hành chính; lãnh đạo tỉnh tăng cường đối thoại, tiếp công dân, công khai, minh bạch kết quả giải quyết để tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Hướng dẫn sinh viên học tập tại Trung tâm mô phỏng và huấn luyện kỹ năng (Trường đại học Y Dược Thái Bình).

Đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế

Mang sứ mệnh cao cả đào tạo nguồn nhân lực y tế cho đất nước, 58 năm qua, Trường đại học Y Dược Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) là cơ sở giáo dục đại học có năng lực, uy tín. Nhà trường đang phấn đấu trở thành trường đại học thông minh với việc tích hợp công nghệ, đổi mới sáng tạo vào từng bài giảng, tiết học.

Phối cảnh Khu kinh tế biển Ninh Cơ nhìn từ trên cao. (Ảnh NGỌC THUẬT)

Động lực mới tại Khu kinh tế biển Ninh Cơ

Với định hướng trở thành khu kinh tế biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, Khu kinh tế Ninh Cơ đang mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp đơn vị hành chính, hứa hẹn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Nông dân Bắc Ninh chăm sóc khoai tây để thu hoạch dịp Tết Nguyên đán.

Tăng hiệu quả sản xuất cây vụ đông

Thời điểm này tại Bắc Ninh, trên những cánh đồng và vùng đất bãi ven sông, rau màu, khoai tây đã lên xanh mướt. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, bù đắp sản lượng nông nghiệp bị thiếu hụt, ảnh hưởng do bão số 10, 11 gây ra, chuẩn bị nguồn cung cho thị trường Tết Nguyên đán.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Việt Tiến - mảnh đất mới, khát vọng mới

Xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong quá trình phát triển. Không chỉ là kết quả của sáp nhập hành chính, vùng đất này mang trong mình một tầm nhìn chiến lược: Mở rộng không gian phát triển, kết nối tiềm năng, xây dựng một vùng đất mới vừa năng động, hiện đại, vừa giữ vững những giá trị truyền thống của làng quê.

Các cơ sở thôn ký cam kết phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa trong thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh quản lý đất đai, xây dựng và môi trường

Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Đảng bộ và chính quyền xã Phú Nghĩa (Hà Nội) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêu hủy hơn 2.000 chai rượu nhập lậu.

Hưng Yên tiêu hủy hơn 2.000 chai rượu nhập lậu

Đội Quản lý thị trường số 9 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) cho biết: Vào chiều qua, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm 2.280 chai rượu các loại tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11), địa chỉ xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Tshering W. Sherpa. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng)

Mở rộng hợp tác với Ấn Độ và Singapore

Chiều 12/1, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W.Sherpa.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương ở tỉnh Hưng Yên ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Hưng Yên thực hiện các giải pháp đột phá phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2026 tổ chức chiều 12/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị các sở, ngành; chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phát huy kết quả đã đạt được rất toàn diện trong năm 2025, tạo đà bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm nay.