Các đại biểu và gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành ngôi nhà.
Các đại biểu và gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành ngôi nhà.

Báo Nhân Dân và Công ty Điện lực Đắk Lắk bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

Sáng 22/10, được sự đồng ý của lãnh đạo Báo Nhân Dân, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng và chị Ngô Thị Nhuần ở xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền trung (7/10/1975-7/10/2025).

Về dự buổi lễ có ông Hà Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Nguyễn Hải Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; H’Nguốp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pơng Drang và các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Đắk Lắk.

ndo_tl_img-6929-8616.jpg
Ông Hà Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, thông qua Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk, được biết gia đình anh Dũng có hoàn cảnh khó khăn, bản thân anh thể trạng sức khỏe, trí tuệ yếu, bị teo chân, không lao động được.

Hiện cả gia đình gồm hai vợ chồng, hai con nhỏ và mẹ già đã 84 tuổi cũng thường xuyên đau ốm đang sống nhờ vào tiền làm công giúp việc của chị Ngô Thị Nhuần, vợ anh Dũng. Gia đình gồm ba thế hệ của anh Dũng, chị Nhuần đang sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

ndo_tl_img-071-8687.jpg
Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng hoàn thành và bàn giao cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng đưa vào sử dụng.

Để chung tay giúp gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng có được chỗ ở kiên cố, khang trang hơn nhằm ổn định, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, từ đề xuất của Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã hỗ trợ 60.000.000 đồng từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty để cùng Báo Nhân Dân thực hiện xây dựng một căn nhà mới.

ndo_tl_img-070-6354.jpg
Lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk và xã Pơng Drang tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng tại buổi lễ.

Đến nay, sau gần 3 tháng triển khai thi công ngôi nhà đã hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2, trị giá 250 triệu đồng, trong đó Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu, số tiền còn lại do người thân hỗ trợ và gia đình góp thêm để xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

“Thay mặt Công ty Điện lực Đắk Lắk, tôi xin chúc mừng hộ ông Nguyễn Hữu Dũng đã có một căn nhà mới khang trang. Tôi tin tưởng rằng, gia đình sẽ có động lực để yên tâm lao động sản xuất, đặc biệt là trong mùa mưa bão, sớm ổn định cuộc sống và vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt”, ông Hà Văn Chương nhấn mạnh.

ndo_tl_img-072-5759-2121.jpg
Nhà báo Nguyễn Công Lý (người đứng thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng tại buổi lễ.

Nhân dịp này, thay mặt Công ty Điện lực Đắk Lắk, ông Hà Văn Chương bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đắk Lắk đã kết nối giúp Công ty được hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Pơ Drang đã chỉ đạo, giúp đỡ và ủng hộ Công ty Điện lực Đắk Lắk, Đội quản lý điện Buôn Hồ hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện trên địa bàn và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ để các hoạt động của ngành điện trên địa bàn ngày một hiệu quả, thông qua đó đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

ndo_tl_img-076-1194-5384.jpg
Ngôi nhà có diện tích khoảng 100m2, trị giá 250 triệu đồng, trong đó Công ty Điện lực Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt gia đình, chị Ngô Thị Nhuần cảm ơn Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại tỉnh Đắk Lắk và Công ty Điện lực Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình kinh phí xây dựng ngôi nhà khang trang, giúp gia đình có nơi ở ổn định. Từ nay, gia đình sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

ndo_tl_img-078-7245.jpg
Công nhân điện lực hướng dẫn người nhà anh Nguyễn Hữu Dũng sử dụng điện an toàn.
ndo_tl_img-075-7108.jpg
Các đại biểu và gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa.

Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk, trong năm 2025 từ nguồn quỹ phúc lợi của Tổng Công ty Điện lực miền trung và Công ty Điện lực Đắk Lắk, đơn vị đã xây dựng được 8 căn nhà tình nghĩa, mái ấm Công đoàn và trao tặng quà trị giá khoảng 800 triệu đồng, tặng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, giúp các gia đình có nơi ở ổn định, vượt qua khó khăn và tiếp thêm động lực để vươn lên xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.