Báo Nhân Dân định hướng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề khu vực và quốc tế

Đề cập đến mục tiêu của Báo Nhân Dân trong năm 2023, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nêu rõ, Báo Nhân Dân tiếp tục thúc đẩy sự liên kết giữa báo in, báo điện tử và truyền hình để tạo sự khác biệt trong làng báo Việt Nam; đồng thời định hướng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề mang tính khu vực, quốc tế.

Sáng 10/3, tại trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 72 năm ngày ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023).

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng, Đinh Như Hoan; các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Liên chi hội, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân; lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội; cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan.

Các đồng chí lãnh đạo trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, lãnh đạo các ban, vụ, phòng thuộc Báo Nhân Dân và hàng trăm cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các đồng chí lãnh đạo trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, lãnh đạo các ban, vụ, phòng thuộc Báo Nhân Dân và hàng trăm cán bộ phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) về “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng” thay tờ Sự Thật, ngày 11/3/1951, giữa núi rừng chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân Dân ra số đầu.

Kể từ đó đến nay, trải qua hơn 7 thập kỷ, Báo Nhân Dân luôn gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc, với lịch sử chiến đấu vinh quang của Đảng ta, và với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày báo ra số đầu.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí bày tỏ tự hào về bước phát triển của báo Đảng trong năm vừa qua khi vai trò của tờ báo ngày càng được thể hiện rõ nét trong công chúng độc giả. Những nỗ lực, thành tựu của Báo Nhân Dân được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí cho biết, ngày 9/3, Báo Nhân Dân đã ra 2 trong số 6 chuyên trang về các vùng kinh tế-xã hội trọng điểm, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường thông tin tuyên truyền về 6 khu vực này.

Việc Báo Nhân Dân tiên phong trong thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị bằng việc ra chuyên trang trên báo in, tiến tới là truyền hình, điện tử, thể hiện rõ nét định hướng dẫn đầu của báo Đảng trong mọi lĩnh vực.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tiến hành chuyển đổi số với những bước đi đầu tiên, tuy được đánh giá tốt trong làng báo, song theo đồng chí Lê Quốc Minh, đây vẫn là những bước đi còn khiêm tốn.

Nhà báo trẻ Hồng Tươi - Trung tâm Truyền hình Nhân Dân bày tỏ tự hào về bề dày truyền thống 72 năm của báo Đảng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Nhà báo trẻ Hồng Tươi - Trung tâm Truyền hình Nhân Dân bày tỏ tự hào về bề dày truyền thống 72 năm của báo Đảng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số là “con đường dứt khoát phải đi”, chuyển đổi số không chỉ ở khâu sản xuất nội dung, số hóa nội dung, mà phải thực hiện trong toàn bộ quy trình tòa soạn.

“Chuyển đổi số tạo ra một văn hóa mới trong tòa soạn, tạo ra những sản phẩm mới và tạo ra sự thay đổi chung trên con đường mà chúng ta đang hướng tới” - đồng chí Lê Quốc Minh nói.

Chuyển đổi số tạo ra một văn hóa mới trong tòa soạn, tạo ra những sản phẩm mới và tạo ra sự thay đổi chung trên con đường mà chúng ta đang hướng tới.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh

Đề cập đến mục tiêu của báo Đảng trong năm 2023, đồng chí nêu rõ Báo Nhân Dân tiếp tục thúc đẩy sự liên kết giữa báo in, báo điện tử và truyền hình để tạo sự khác biệt trong làng báo Việt Nam; đồng thời định hướng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề mang tính khu vực, quốc tế.

Nhấn mạnh thời gian tới bên cạnh rất nhiều khó khăn cũng có rất nhiều cơ hội, bên cạnh những lợi ích mà công nghệ mang lại cũng còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đề nghị đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kiên định theo con đường dẫn dắt của Đảng, Nhà nước, phát huy sự sáng tạo dẫn đầu của báo chí hiện đại để đưa tờ báo ngày càng phát triển hơn nữa.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tại lễ kỷ niệm, 31 cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân và các công ty in Báo Nhân Dân đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân”.

Trong 72 năm qua, với sự phấn đấu không ngừng cùng những kết quả đạt được, Đảng và Nhà nước đã trao tặng tập thể những người làm Báo Nhân Dân nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1962); Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1991); Huân chương Sao Vàng (năm 1996); Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2010); Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2, năm 2011); Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016).


Nhiều đơn vị và cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của các bộ, ban ngành Trung ương…

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Chiến sĩ mới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đọc “Mười lời thề danh dự” của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ tuyên thệ.

Thiêng liêng lời tuyên thệ

Dưới Quân kỳ Quyết thắng tung bay trong nắng vàng tháng 6, tiếng hô “Xin thề” của các chiến sĩ mới trong toàn Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đồng thanh vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 tại các đơn vị được tổ chức trong không khí rất trang nghiêm, ý nghĩa.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

[Video] Thời sự 24h ngày 28/6/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc”; Bắc Bộ: Nguy cơ mưa lũ gia tăng; Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2026; Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1.

Toàn cảnh Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.

Báo chí và nghị trường: Đồng hành kiến tạo trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/6 tại Nhà Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Diễn đàn “Báo chí và nghị trường: Dòng chảy kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.